TP Hồ Chí Minh: Hận tình đốt nhà, giết người

(NLĐ)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM vừa thụ lý điều tra vụ án hủy hoại tài sản, giết người của Bùi Văn Đề (sinh 1982, tạm trú 180 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Theo khai nhận ban đầu của Đề tại cơ quan Công an quận 8 khi ra đầu thú vào tối 13-9, Đề yêu đơn phương chị Quách Thị Ngọc Nga (sinh 1981, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú nhà không số ở đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8). Dù nhiều lần Đề tỏ tình nhưng đều bị chị Nga từ chối và cho biết mình đã có người yêu. Hận vì yêu mà không được đáp lại, Đề nảy sinh ý định giết chết chị Nga. Tối 11-9, Đề mua 15 lít xăng đến nhà chị Nga kêu cửa nhưng chị không mở cửa. Không kiềm chế được cơn ghen, Đề tưới xăng vào nhà chị Nga đang trọ và bật lửa đốt, sau đó bỏ trốn. Vụ cháy làm chị Nga chết ngộp, tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.