TPHCM: Phá đường dây tiêu thụ xe gian cực lớn

(NLĐO)- Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp, lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng trong đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp quy mô cực lớn, lên đến hàng trăm chiếc.

Các tên chủ chốt của đường dây này gồm: Nguyễn Chí Trường (SN 1976, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Văn Tâm (SN 1982, quê Tiền Giang), Võ Quận (SN 1986, quê Quảng Ngãi).

Bên cạnh việc bắt giữ các thành viên trong đường dây, công an cũng khám xét hàng chục điểm ở các quận, huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Bình Tân (TPHCM), và một số tỉnh lân cận, thu giữ được 22 xe máy bị trộm cắp (hầu hết là xe tay ga) cùng với nhiều giấy tờ xe, CMND giả... 

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Tuấn Thành (SN 1958, ngụ quận Tân Bình, đã bỏ trốn). Từ năm 2008, Thành cùng Trường, Tâm tổ chức đường dây với hơn  20 đối tượng chuyên mua xe máy trộm cắp (đặc biệt là xe Air Blade) ở TPHCM, Đồng Nai với giá từ 3-5 triệu đồng/chiếc. Sau đó, chúng đem về cất giấu tại xã Vĩnh Lộc A (H. Bình Chánh) và xã Phước Vĩnh An (H. Củ Chi-TPHCM).

Tiếp theo, chúng làm giấy tờ giả để đem xe đi cầm cố hoặc tiêu thụ tại các tiệm cầm đồ ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang… với giá thấp nhất là 20 triệu đồng/chiếc.

Để qua mắt công an, băng nhóm này thuê một căn nhà lớn, ngăn làm nhiều phòng nhỏ để chứa xe gian. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2008 đến khi bị bắt, chúng đã tiêu thụ hàng trăm chiếc xe tay ga.

Đến cuối năm 2008, nhiều tiệm cầm đồ ở các quận, huyện Tân Bình, Tân Phú, 12, Hóc Môn, Bình Chánh phát hiện xe cầm là hàng trộm cắp và giấy tờ giả mạo nên đường dây chuyển hướng tiêu thụ ở tỉnh. Theo một cán bộ điều tra PC14 Công an TPHCM, việc phá án bắt đầu từ ngày 8-9, hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.