Triệt phá nhóm cướp giật là con nghiện tung hoành phố núi

(NLĐO) – Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 21 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang mở rộng điều tra nhóm đối tượng gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn.

Triệt phá nhóm cướp giật là con nghiện tung hoành phố núi - Ảnh 1.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an đã triệt phá nhóm cướp giật

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng công an đã xác định nhóm cướp giật gồm: Huỳnh Ngọc Liên, Lê Đình Thành, Nguyễn Quý Toàn, Nguyễn Trường Phú, Ngọc Đức Hòa, Phạm Ngọc Vương (đều ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản nên tiến hành bắt giữ.

Triệt phá nhóm cướp giật là con nghiện tung hoành phố núi - Ảnh 2.

Bước đầu nhóm đối tượng khai nhận gây ra 21 vụ cướp

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã gây 21 vụ cướp giật trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột với tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là chạy xe máy chở nhau đi trên các tuyến đường, thấy ai mang túi xách, cầm nghe điện thoại di động là lập tức áp sát cướp giật tài sản. Các nạn nhân chủ yếu là nữ giới.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng trên đều là những con nghiện ma tuý. Huỳnh Ngọc Liên được xác định là đối tượng cầm đầu, có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích.