Trộm 37 xe máy, chia nhau hơn 50 năm tù

(NLĐO) – Không nghề nghiệp, nhóm thanh niên đã rủ nhau trộm 37 xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 18-1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên tổng cộng hơn 50 năm tù cho 12 bị cáo trong vụ trộm cắp xe máy có quy mô lớn.
 
Trong đó, Võ Tấn Thành (SN 1983) 14 năm tù, Trần Văn Lập (SN 1989) 11 năm tù, Bùi Văn Trọng Nghĩa (1990) và Đặng Chí Viễn (SN 1989) cùng lãnh mức án 5 năm tù, Nguyễn Xuân Nam (SN 1991) 4 năm tù, Dương Phúc Nam (SN 1989) 3 năm tù, Mai Văn Hậu (SN 1988) 2 năm tù, Trần Tuấn Anh (SN 1992) 30 tháng tù, Trần văn Linh 18 tháng tù về cùng tội trộm cắp tài sản. 
 
HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (SN 1993) 15 tháng 11 ngày tù, Trần Thanh trung (SN 1989) 12 tháng 1 ngày tù; Phan Trọng Tám (SN 1976) 9 tháng tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
 
img
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
 
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2010 đến tháng 3-2011, các bị cáo trên là những thanh niên không có nghề nghiệp và có tiền án đã cấu kết với nhau thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. 
 
Trong đó, Thành và Lập là hai đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Thành đã mua các dụng cụ để làm ra các “đoản” phá khóa xe và bán cho đồng bọn với giá 20 ngàn đồng/ 1 cây đồng thời thuê phòng trọ làm nơi cất giấu tài sản trộm cắp. 
 
Tổng cộng Thành và đồng bọn đã thực hiện trộm cắp 37 xe máy với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.