Trộm cắp bị tóm khi đi tiêu thụ tài sản

(NLĐO) Nửa đêm hai đối tượng phá cửa sổ tiệm xe máy trộm cắp nhiều tài sản, sau đó mang đi giấu và tìm chỗ tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quyền (SN 1997) và Phạm Bá Duy (SN 1992, cả 2 đều trú ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) về tội trộm cắp tài sản.


Đối tượng Lê Minh Quyền - (Ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp)

Đối tượng Lê Minh Quyền - (Ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp)

 


Đối tượng Phạm Bá Duy - (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.)

Đối tượng Phạm Bá Duy - (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h ngày 24-10, thiếu tiền ăn chơi Duy và Quyền bàn bạc đi trộm tài sản. Cả hai chạy xe máy dọc tuyến Quốc lộ 1A (từ ngã tư Quảng Thọ ra địa bàn xã Quảng Đông) tìm nhà nào sơ hở để đột nhập lấy trộm. Khi đến thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú), 2 đối tượng thấy quán sửa xe của anh Lê Văn Xuân, tuy khóa cửa ngoài nhưng không có ai trông coi. Hai tên đã dùng lưỡi cưa sắt cưa đứt cửa sổ. Sau đó, Quyền đột nhập vào trong để tìm tài sản còn Duy đứng ngoài để cảnh giới. Hai tên đã lấy trộm 1 máy hàn xì, 2 máy cưa, 1 bộ súng bắn vít, 1 máy bọc yên…

Trót lọt, 2 đối tượng mang tài sản trộm được sang vườn cây thuộc xã Quảng Trường cất giấu và đem bán dần để tiêu xài. Tối 25-10, Duy và Quyền tiếp tục đưa số tài sản còn lại đi tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự Công an huyện Quảng Trạch bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản mà mình đã thực hiện phù hợp với các tài liệu và chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.