Trộm cướp cây cảnh hoành hành ở Hà Tây
Ngày 26/10/2005, ông Trần Đình Sáu ở Đồng Mai (Thanh Oai, Hà Tây) không còn chịu được đã viết đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng, vì bị uy hiếp cướp cây cảnh.
Theo phản ánh của ông Sáu, 22h, ngày 25/10/2005, có 6-7 tên cướp dùng kiếm ập vào nhà, chặn cửa uy hiếp vợ ông Sáu và cướp cây lộc vừng cổ thụ, đưa lên xe máy chở đi.
Sau vài phút định thần, người nhà ông Sáu hô hoán mọi người đuổi theo. Thấy bị đuổi, bọn cướp tháo chạy, bỏ lại cây cổ thụ và chiếc xe WIN biển số 28F8-2437.
Những người đuổi bắt đã nhanh chóng chuyển tang vật (cây cảnh, xe máy) đến Công an xã Đồng Mai đề nghị được giúp đỡ. Việc ông Sáu suýt bị cướp mất cây lộc vừng trị giá hơn 30 triệu đồng đã làm nóng những bức xúc của nông dân trước nạn cướp cắp cây cảnh.
“Đánh mất cả chục triệu đồng không tiếc bằng mất cây cảnh trị giá như thế, bởi, với tôi, cây cảnh vừa là tài sản vừa là tác phẩm nghệ thuật”- Nguyễn Văn Kha-Uỷ viên BCH Hội sinh vật cảnh tỉnh Hà Tây bức xúc.
Ngày càng có nhiều nông dân lao đao trước tình trạng cây cảnh trị giá như những gia tài quý hiếm nhất của họ bị đánh cắp. Ông Lê Đình Duyệt (Do Lộ, Yên Nghĩa, TX Hà Đông) khi bị mất cây lộc vừng trị giá 30 triệu đồng đã phải cay đắng lần mò xuống tận chợ Viềng (Nam Định) để tìm lại.
Bức xúc, ông than phiền: “Nếu tình trạng trộm cắp cứ mãi diễn ra thế này thì chúng tôi không thể làm ăn được gì nữa”. Ông Nguyễn Kim Thế (ở Phụng Châu, Chương Mỹ), người vừa bị bọn trộm đánh bả chết 5 con chó để trộm cây hồi đầu tháng 9/2005 nói: “Chúng tôi bị mất cắp cây cổ rất nhiều lần. Ngay cả những cây quý đã khoá bằng xích to cũng vẫn bị mất. Bây giờ, có người trồng cây cảnh bị uy hiếp bằng dao kiếm thì tính mạng chúng tôi sẽ có lúc bị đe doạ".
Những nông dân trồng hoa cảnh ở Hà Tây rất bức xúc vì quá nhiều vụ họ đã bắt được kẻ trộm cây gây thiệt hại cả trăm triệu đồng, nhưng công an không xử lý.
Ông Nguyễn Văn Kha cho biết: "Chúng tôi đã bắt 5 đối tượng trộm cây lộc vừng giá 150 triệu đồng và giao cho Công an huyện Hoài Đức, nhưng họ đã không những không trả lời chúng tôi là sẽ xử lý ra sao mà còn thả 5 đối tượng bị bắt trên. Các đối tượng ngay sau khi được thả đã tiếp tục đi trộm cây. Một số đối tượng khác bị bắt nhưng cũng nhanh chóng được thả mà không có một hình phạt nào đích đáng.
Theo Hội sinh vật cảnh VN, rất nhiều loại cây cảnh cổ quý hiếm (Xanh, Lộc Vừng, Thiên Tuế, Tùng…) có giá bán hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng/cây. Tuy nhiên, đáng buồn là khi kẻ cắp ăn trộm, vận chuyển đi nơi khác bán đổ bán tháo, giá tụt chỉ còn vài triệu đồng/cây.
Tuy vậy, ngay cả mức giá đó thì vẫn có thể xử lý vì theo quy định của pháp luật thì người trộm cắp tài sản trị giá từ 500.000 đồng trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.