Trung tâm Pháp y TP.HCM bị ném bom xăng

Bác sĩ bị bắn tin: Nếu còn khiếu nại sẽ gặp nạn. Các cán bộ pháp y thường bị một số thanh niên bên ngoài kéo vào uy hiếp, gây chuyện và đe dọa nhân viên của trung tâm.

Mới đây, một số cán bộ tại Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP.HCM) cho biết họ đang bị khủng bố tinh thần khi khiếu nại việc chậm được nhận mặt bằng khoảng 500 m² đất mặt tiền số 336 đường Trần Phú (phường 7, quận 5) để xây dựng công trình phục vụ công tác chuyên môn.
 
Đe dọa người khiếu nại

Đầu năm 2008, UBND TP và Sở Y tế đã chỉ đạo ban giám đốc BV Nguyễn Tri Phương bàn giao mặt bằng nói trên cho Trung tâm Pháp y TP.HCM. Ngay sau đó, TP đã duyệt kinh phí cho trung tâm triển khai kế hoạch xây dựng lại cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, vướng ở chỗ mặt bằng do bệnh viện bàn giao đang tồn tại ba kiốt, trong đó kiốt số 1 cho một cơ sở phục vụ mai táng thuê. Cơ sở này trực thuộc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tường Phước. Chủ cơ sở chưa đồng ý di dời, thanh lý, trả lại kiốt để trung tâm có mặt bằng xây dựng. Vì thế gần hai năm qua, dự án cải tạo, xây dựng mới Trung tâm Pháp y vẫn giậm chân tại chỗ.
 

img
Dãy kiốt liên quan đến việc chậm bàn giao mặt bằng cho Trung Tâm Pháp y TP.HCM.

Bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Pháp y, cho biết sau khi ông gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc chậm di dời kiốt của cơ sở Tường Phước thì nhiều rắc rối xảy ra.

Ông Hiếu và các cán bộ pháp y thường bị một số thanh niên bên ngoài kéo vào uy hiếp, gây chuyện và đe dọa nhân viên của trung tâm. Thậm chí có người vào tận phòng làm việc gặp bác sĩ Hiếu để bắn tin: Nếu còn khiếu nại sẽ gặp nạn.

Trước đó, vào đầu tháng 11-2009, một thanh niên lạ mặt ném bom xăng trước cửa trung tâm, các bác sĩ phải chạy ra dập lửa. Sau đó vài ngày, lại một quả bom xăng được ném tiếp và ông Hiếu đã điện thoại báo Công an phường 7, quận 5 đến hiện trường.

Hiện tại Trung tâm Pháp Y với gần 40 cán bộ, bác sĩ phải làm việc trong phòng ốc chật hẹp, chưa kể hệ thống máy móc chuyên môn chưa có chỗ để bố trí. Bác sĩ Hiếu bức xúc: “Không thể chỉ vì một kiốt chậm giải tỏa mà ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cả trung tâm.Chúng tôi phản ánh và gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi nhưng đến nay việc kinh doanh quan tài trong khuôn viên trung tâm vẫn tiếp diễn...”.

Nguyên do từ đâu?

Hơn 10 năm trước, vào tháng 9-1999, lãnh đạo BV Nguyễn Tri Phương ký hợp đồng với Công ty Quản lý-Phát triển nhà (QLPTN) quận 5 khai thác kinh doanh dãy kiốt dọc tường rào bệnh viện. Theo đó, công ty sẽ đầu tư xây dựng 35 kiốt và công trình khác trên phần đất của bệnh viện. Sau đó, hai bên sẽ đưa vào khai thác kiốt, phân chia lợi nhuận trong thời hạn 10 năm.

Hiện có ba kiốt trên đường Trần Phú (nằm trước cổng Trung tâm Pháp y) gồm hai kiốt đã đóng cửa và một kiốt do cơ sở mai táng Tường Phước thuê vẫn hoạt động.

Để tháo gỡ gút mắc này, bệnh viện và những đơn vị có liên quan đã nhiều lần họp bàn nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Trong biên bản cuộc họp bàn giao và thanh lý mặt bằng kiốt (ngày 15-9-2009), đại diện Công ty QLPTN quận 5 cho rằng phải chờ đến tháng 10-2011 thì hợp đồng đã ký kết mới hết hiệu lực.

Phía bệnh viện viện dẫn Quyết định 09 ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi đất công có quy định “các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có cơ sở nhà đất cho thuê phải chấm dứt hợp đồng trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực” cho nên hợp đồng giữa hai bên là trái quy định.
 
Căn cứ vào đây, bà Hoàng Thị Mai, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh viện tiếp tục đề nghị thanh lý hợp đồng trước thời hạn vào ngày 1-11-2009.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Tuấn, kế toán trưởng Công ty QLPTN quận 5, cho biết công ty đang mời người thuê kiốt đến để thương lượng thanh lý hợp đồng. Trước đó, ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận, cũng có văn bản chỉ đạo Công ty QLPTN quận 5 chịu trách nhiệm đàm phán thương lượng với các bên, lập dự toán kinh phí thu hồi mặt bằng và báo cáo cho chủ tịch quận trước ngày 15-12.