Trương Thị Kim Hoàn được tại ngoại

(NLĐ)- Chiều 14-1, tại Nhà tạm giữ - tạm giam Công an quận 1-TPHCM, Trương Thị Kim Hoàn (SN 1984), bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy mà TAND quận 1 hoãn tuyên án vào chiều 7-1, đã được cho tại ngoại theo quyết định của TAND quận 1.

Theo ông Nguyễn Ánh Hồng, Phó Chánh án TAND quận 1, việc bị cáo Trương Thị Kim Hoàn  được cho tại ngoại là do xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo nên đã thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Nói thêm về vấn đề này, ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TPHCM, cho biết bị cáo Hoàn tại ngoại là đúng quy định của pháp luật, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước.

img
Sau hơn 4 năm 4 tháng bị giam giữ, Trương Thị Kim Hoàn  được trở về trong vòng tay mẹ

Trương Thị Kim Hoàn bị VKSND quận 1 truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 194 BLHS. Qua hai lần xử sơ thẩm (tháng 6-2005 và tháng 9-2007), TAND quận 1 tuyên phạt Hoàn 10 năm tù. Hai bản án sơ thẩm này đã bị cấp phúc thẩm TAND TPHCM tuyên hủy sau đó. Ngày 16-12-2008, TAND quận 1 mở phiên sơ thẩm lần 3. Sau hơn nửa tháng hoãn tuyên án, chiều 7-1, TAND quận 1 lại tiếp tục hoãn phiên tòa do đại diện VKSND quận 1 không tiếp tục tham dự phiên tòa, bỏ về nửa chừng với lý do HĐXX đã vi phạm tố tụng, kiểm sát viên đã chỉ rõ nhưng HĐXX vẫn phớt lờ (Báo NLĐ ngày 8 và 9-1) .

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào chiều 14-1 xung quanh việc kiểm sát viên quận 1 bỏ về nửa chừng, ông Bùi Hoàng Danh nói: Nếu xét thấy tòa án  tuyên không đúng, VKSND có quyền kháng nghị. Nhưng nếu kiểm sát viên đang tham gia phiên tòa mà bỏ về nửa chừng là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Về phần TAND quận 1, ông Danh xác nhận, quá trình tiến hành tố tụng  cũng đã có vi phạm tố tụng khi dời ngày tuyên nhiều lần và trong phiên xử  chiều 7-1 HĐXX  quay lại công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, thay vì chỉ quay lại xét hỏi những điểm chưa rõ ràng.