Truy sát cả quán ăn vì bênh người thân

(NLĐO)- Sau hai ngày xét xử phiên sơ thẩm, chiều 24-11, TAND TPHCM đã tuyên án Nguyễn Minh Thuận (SN 1980, quận 9, TPHCM) và Trần Văn Giàu (SN 1976, Bình Dương) tù chung thân về tội giết người.

Các bị cáo còn lại từ 1 năm 6 tháng tù đến 10 năm tù cho các tội giết người, gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 10 ngày 14-8-2007, Đồng Kim Tấn Thành cùng bạn bè đi ăn và uống rượu ở khu vực 621, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Trong lúc uống rượu, hai người bạn của Thành cự cãi, đánh nhau. Trần Văn Thanh đang chơi bida gần đó đến nắm cổ áo người tên Lộc yêu cầu không được đánh nhau nữa.

Bênh bạn, Thành đến can ngăn liền bị Thanh đấm vô mặt. Ngay lúc đó, một người bạn khác của Thành vào quán lấy dao chém vào gót chân Thanh. Sau khi Thanh đi cấp cứu, nhóm của Thành tiếp tục đi ăn hủ tiếu ở đường Nguyễn Văn Việt, quận 9.

Nghe tin bạn bị chém, Lê Hoành Dư Tiến gọi cho Nguyễn Minh Thuận (em  ruột Thanh) tập hợp nhiều thanh niên (trong đó có Trần Văn Giàu) mang dao, mã tấu xông vào quán hủ tiếu chém tất cả những người trong quán, kể cả những người không liên quan. Hậu quả, anh Trần Văn Bảy và Đỗ Thanh Thủy Triều bị chém chết tại chỗ.

Lê Hoành Dư Tiến đã bỏ trốn ngay sau đó và hiện đang bị truy nã.