Truy tố 4 người vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe buýt

(NLĐ)- Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển kết luận điều tra và đề nghị truy tố Đỗ Ngọc Vạn (SN 1967, ngụ Long An), Đỗ Ngọc Thanh (SN 1969, ngụ Long An), Phạm Xuân Đa (SN 1954, ngụ Long An), Lê Minh Hùng (SN 1970, ngụ Long An) về hành vi buôn lậu.

Ngày 13-1, cơ quan công an đã bắt quả tang chiếc xe buýt do Phạm Xuân Đa điều khiển, Đỗ Ngọc Thanh là phụ lái, chạy tuyến từ Đức Hòa, Long An -TPHCM, vận chuyển trái phép hơn 650 cây thuốc lá ngoại.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã được Đỗ Ngọc Vạn trực tiếp thuê lái xe và trả công 80.000 đồng/ngày. Tổng cộng Đa tham gia vận chuyển hàng cấm được 25 chuyến và tiền công Đa được hưởng 1.000.000 đồng, Hùng vận chuyển được 25 chuyến số tiền công là 1.000.000 đồng.