Tử hình con rể giết cha vợ

(NLĐO)- Sống chung nhà với cha vợ, Sáng hay bị ông la mắng vì nhậu nhẹt, bỏ bê việc làm. Trong một lần say, Sáng nhớ lại chuyện cũ nên dùng rựa chém khiến cha vợ tử vong.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 29-4 đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Hoàng Sáng (SN 1983, quê Đồng Tháp) về tội “Giết người”.
 
img
Bị cáo Sáng có con còn nhỏ, mới hơn 1 tuổi
 
Năm 2007, Sáng kết hôn với chị N.H.D. và về sống chung với gia đình vợ.
 
Sáng làm nghề phụ hồ, thường xuyên say xỉn, ông Hó (cha vợ Sáng) hay la mắng và nhắc nhở Sáng nên tu chí làm ăn.
 
Chiều 9-10-2010, sau khi nhậu say, Sáng nghe ông Hó la mắng vợ nên nghĩ rằng ông muốn đuổi vợ chồng Sáng đi. Nhớ lại chuyện hôm trước bị ông Hó chửi mình nên Sáng vác rựa chém ông bị thương.
 
Tiếp theo, Sáng cầm dao rượt vợ, chém mẹ vợ cùng một số người khác trọng thương.
 
Sau đó, Sáng quay về thấy ông Hó đang được một người hàng xóm băng bó vết thương nên dùng dao chém người này rồi liên tục chém cha vợ nhiều nhát.
 
Ông Hó được đưa đi cấp cứu và chết ngay sau đó.