Tử hình kẻ giết người bỏ xác vào thùng xốp

(NLĐO)- Sáng 21-8, tại Nhà Văn hóa phường 14, quận Bình Thạnh, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Châu Hùng Sơn (SN 1960, Bình Thạnh) tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Sơn là hung thủ đã giết chết hai chị em chủ nợ và bỏ xác vào thùng xốp gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2008.

Theo cáo trạng, Sơn vay của chị Võ Thị Hoa vốn cộng lãi là 600 triệu đồng. Ngày 7-12-2008, vợ chồng chị Hoa đến nhà Sơn đòi tiền lãi là 36 triệu đồng nhưng Sơn không có tiền trả. Bị chị Hoa buộc phải trả tiền trong vòng một tháng, nếu không Sơn phải giao nhà như đã thỏa thuận trong hợp đồng vay, Sơn nảy sinh ý định tìm người dằn mặt và đe dọa chị Hoa.

img
Kẻ thủ ác man rợ Châu Hùng Sơn trước vành móng ngựa

Khoảng 9 giờ sáng 14-12-2008, qua người quen giới thiệu, Sơn đến quán cà phê gặp Thạch Điền Long, Đoàn Văn Hai và Nguyễn Xuân Công. Sơn nói là “có hai vợ chồng thiếu nợ mà không chịu trả tiền”, rồi nhờ 3 tên này bắt trói giúp để báo công an xử lý và hứa hẹn trả công 3 triệu đồng.

Tiếp đó, Sơn gọi điện thoại cho chị Hoa yêu cầu đến nhà y để trả tiền. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Hoa cùng em trai là Trần Quyết Thắng đến. Trong lúc ngồi nói chuyện, Sơn ra hiệu cho Công và đồng bọn xông ra kẹp cổ, bịt miệng chị Hoa và anh Thắng, tự Sơn dùng băng keo dán miệng, mắt rồi trói tay chân hai nạn nhân.

Sơn đưa trước 400.000 đồng cho Long và hẹn sẽ giao tiếp số tiền còn lại vào buổi tối. Sau khi Long và đồng bọn ra về, Sơn đóng cửa quay vào nhà nói chuyện với chị Hoa. Khi nghe chị Hoa dọa: “Tao mà thoát được sẽ kêu giang hồ xử cả nhà mày”, Sơn tức giận nên lấy dây điện cắm vào ổ điện chích điện cho chị Hoa và anh Thắng chết.

img
Thạch Điền Long, Đoàn Văn Hai và Nguyễn Xuân Công tại tòa

Giết người xong, Sơn kiểm tra người hai nạn nhân và lấy 400.000 đồng. Riêng hai chiếc điện thoại di động Sơn đem bỏ vào cốp xe máy và đem xe đến gửi ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Trên đường về, Sơn mua hai thùng xốp về bỏ xác hai nạn nhân rồi kêu xe vận tải nhẹ chở đến Lái Thiêu (Bình Dương).

Xe chạy đến trước nghĩa trang người Hoa tại Lái Thiêu, Sơn kêu tài xế dừng xe và đưa 2 thùng xốp xuống lề đường nói là chờ người đến nhận. Khi tài xế đi, Sơn cũng bỏ về nhà và thanh toán số tiền còn lại với nhóm của Long.

Ngày 14-12-2008, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 2 thùng xốp có chứa hai xác người. Kết hợp điều tra với Công an TPHCM, ngày 16-12-2008, Sơn, Long, Hai và Công đã bị bắt.

Nhận định Sơn giết nhiều người và ngay sau đó thực hiện tội phạm khác, giết người có tính chất man rợ, côn đồ, HĐXX đã không chấp nhận lời bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn cũng như lời cầu xin được sống để sửa chữa lỗi lầm của chính bị cáo.

Riêng đối với 3 bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng chỉ phạm tội bắt người trái pháp luật, không phải bắt giữ người trái pháp luật như cáo trạng đã truy tố. Kết quả, Thạch Điền Long bị kết án 4 năm tù, Đoàn Văn Hai 3 năm tù và Nguyễn Xuân Công 2 năm tù cùng về tội bắt người trái pháp luật.

img
Chồng và hai con chị Hoa

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc Sơn phải bồi thường cho gia đình chị Hoa 102 triệu đồng, cấp dưỡng cho các con chị Hoa 500.000 đồng/cháu/tháng cho đến khi các cháu trưởng thành; bồi thường cho gia đình anh Thắng 88 triệu đồng.