Tử hình kẻ giết người tình dã man
(NLĐO)– Do ghen bóng ghen gió, Được cấm người tình sang Campuchia buôn bán. Bị phớt lờ, Được dùng rựa và mác giết người tình rồi tự sát nhưng bất thành.
Ngày 25-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Được (SN 1974, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.
Tháng 3-2011, bà H. thường sang Campuchia buôn bán, vì bà thường đi sớm về khuya nên Được cấm bà sang biên giới làm ăn. Mặc cho Được cấm cản, khuyên răn, bà H. vẫn phớt lờ. Trong một lần Được gọi điện, bà H. không nghe máy mà đưa một người đàn ông trả lời. Được càng cay cú và dọa sẽ giết chết bà cho hả giận.
Ngày 30-3-2011, biết bà H. sẽ trở về Tây Ninh lúc nửa đêm, Được chuẩn bị 2 ổ khóa, rựa, mác và một số hung khí khác rồi núp ở chuồng heo.
Nửa đêm, nghe Được gõ cửa, bà H. mở cho vào rồi đi xuống nhà sau. Được lấy lấy ổ khóa, khóa của buồng con trai bà H. rồi xuống khóa trái cửa bếp.
Sau khi khi bảo bà H. không được sang Campuchia nhưng bà H. không nghe nên cả hai xảy ra cãi vã. Được chụp cây mác đâm vào ngực người tình, bà H. bỏ chạy thì bị đâm tiếp vào vai.
Con trai bà H. nghe mẹ kêu cứu đã cố mở cửa sổ để cứu mẹ nhưng bị Được dùng rựa dọa giết.
Sau khi đâm bà H., Được dùng rựa chặt vào cổ tự sát. Hàng xóm bà H. phá cửa đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong.