UBND TP yêu cầu khởi tố vụ án
Sự ầu ơ trong việc xử lý sai phạm khiến cho nhiều người hoài nghi về tính nghiêm minh của các cơ quan thực thi pháp luật Chiều 18-2, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra Công an TPHCM tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm trong xây dựng công trình cao ốc Pacific (số 43 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1-TPHCM) do Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.
Bên cố tình, bên ầu ơ
Ngày 3-8-2006, trong lần kiểm tra công tác quản lý chất lượng khi phát hiện bản vẽ thiết kế không đúng như giấy phép xây dựng (tăng thêm 3 tầng hầm, 3 tầng lầu, diện tích sàn xây dựng lớn hơn 19.000 m2...), Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công. Lúc này chủ đầu tư đang thi công cọc thử, chưa thi công các tầng hầm, thế nhưng yêu cầu trên đã bị phớt lờ. Ngày 29-11-2006, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (KHXHVNB) đã kêu cứu về việc tòa nhà của viện có thể sụp đổ, do việc thi công cao ốc Pacific. Ngày hôm sau, các cơ quan chức năng quận 1 đã xuống làm việc, đại diện chủ đầu tư thừa nhận sai phạm trong thi công. Tiếp đến, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục hư hỏng, đồng thời đình chỉ thi công xây dựng phần tường vây cao ốc Pacific cho đến khi có biện pháp khắc phục. Tiếp đó, ngày 7-12-2006, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký quyết định đình chỉ thi công xây dựng phần móng công trình tiếp giáp Viện KHXHVNB.
Không những không thực hiện hàng loạt các yêu cầu của Thanh tra Sở Xây dựng mà chủ đầu tư cao ốc Pacific vẫn tiếp tục cho xây dựng. Ngày 13-4-2007, Sở Xây dựng lại tiến hành kiểm tra và ghi nhận công trình đang thi công phần móng cọc, chưa xong phần móng. Thay vì có những biện pháp mạnh hơn, đoàn kiểm tra chỉ khuyến cáo chủ đầu tư, yêu cầu ngưng thi công do công trình vẫn đang bị đình chỉ. Đến ngày 18-6-2007, hiện tượng hư hỏng lại tái diễn nghiêm trọng hơn, thậm chí nhiều mảng tường bị vỡ và Viện KHXHVNB lại tiếp tục kêu cứu. Sau đó, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 được giao nhiệm vụ giám sát việc đình chỉ thi công công trình theo quy định. Dù vậy, chủ đầu tư vẫn làm lơ và tiếp tục thi công tầng hầm thứ sáu. Hậu quả, đến ngày 9-10-2007, tòa nhà Viện KHXHVNB đã bị sập hoàn toàn.
Sai phạm nối tiếp sai phạm
Tưởng sự cố là lời cảnh tỉnh cho chủ đầu tư trong việc xây dựng sai phép, thế nhưng kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng TP chủ trì còn cho thấy sau sự cố sập Viện KHXHVNB chủ đầu tư vẫn lén lút thi công. Cụ thể, tại sàn tầng hầm thứ 3 lúc xảy ra sự cố chỉ mới lắp đặt cốt thép, cốp pha, chưa đổ bê tông. Thế nhưng, khi kiểm tra hiện trường ngày 9-11-2007, Sở Xây dựng phát hiện các dầm tầng hầm này đã được đổ bê tông, mặc dù sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã có văn bản khuyến cáo và không chấp thuận cho chủ đầu tư được đổ bê tông.
Ngoài ra, việc đổ bê tông dầm cũng làm tăng tải trọng lên các cột cứng đang bị lệch tâm, có nguy cơ gây nguy hiểm cho công trình. Chính sự vi phạm tiếp tục này đã gây ra sự cố lần thứ hai (ngày 23-1-2008) làm sụt nền khu nhà xe Sở Ngoại vụ. Chưa hết, theo báo cáo của Sở Xây dựng về sự cố trên thì thời điểm xảy ra sự cố sập tòa nhà của viện do thi công cao ốc Pacific vào tháng 10-2007, phần đất tại tầng hầm dưới cùng (tầng 6) của cao ốc Pacific vẫn chưa được đào. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố sụt lún tại tòa nhà Sở Ngoại vụ TP ngày 23-1-2008, qua kiểm tra thì Sở Xây dựng phát hiện phần đất tại tầng hầm này đã được đào hết. Sau sự việc sập nhà xe Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng mới ra quyết định rút giấy phép xây dựng của công trình.