Uống nước hoa để tự tử

Thấy người yêu đóng chặt cửa , Yến sinh viên ở một trường đại học hốt hoảng gọi cảnh sát. Ngay trong đêm, công an đã cắt cửa sổ giải cứu nạn nhân tự tử bằng cách uống nước hoa

Nạn nhên tên Nam, cán bộ một công ty xúc tiến thương mại trên địa bàn Hà Nội, quê ở Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, tối 6-9, Nam đã uống rượu và gọi điện cho Yến nói chia tay và đòi tự tử. Sau đó chàng thanh niên 26 tuổi này khóa chặt cửa không cho bất cứ ai vào.

Ngay trong đêm, công an phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) đã cắt cửa sổ từ tầng 2 trèo xuống. Nạn nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân là Nam đã uống hết lọ nước hoa.

Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo nghiên cứu đăng trên Beauty Mag online, nước hoa được làm từ những hương liệu có mùi thơm. Trong đó, một số hương liệu có chứa độc tố như Dầu hoắc hương, Galbanum, Xạ hương, Bergamot, Asafetida... Nếu sử dụng quá nhiều trong phòng kín có thể gây đau đầu, đau mắt, choáng ngợp, ổn thương hệ thần kinh trung ương. Nước hoa đặc biệt nguy hiểm khi uống.