Văn phòng bất động sản bị "khủng bố" sau lời đe dọa trên Facebook

(NLĐO) - Trước khi bị "khủng bố" bằng mắm tôm, giám đốc văn phòng giao dịch bất động sản bị 1 đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa trên Facebook.

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an phường Tân Bình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra việc một văn phòng giao dịch bất động sản bị "khủng bố" bằng mắm tôm.

Văn phòng bất động sản bị khủng bố sau lời đe dọa trên Facebook - Ảnh 1.

"Bom" mắm tôm bị các đối tượng "khủng bố" ném vào văn phòng giao dịch bất động sản The Time Land

Sáng 21-9, Công an phường Tân Bình nhận được trình báo của bà Võ Thị Lài, Giám đốc Văn phòng giao dịch bất động sản The Time Land (khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình). 

Theo trình báo, sáng cùng ngày, bà Lài cùng một số nhân viên lên văn phòng thì phát hiện toàn bộ văn phòng đã bị kẻ xấu ném mắm tôm khắp nơi, từ nền nhà, tường cho đến các vật dụng, máy móc, đồ dùng; thậm chí một số đồ vật còn bị ném vỡ. 

Văn phòng bất động sản bị khủng bố sau lời đe dọa trên Facebook - Ảnh 2.

Mắm tôm trong bịch, chai được các đối tượng ném vào phòng giao dịch bất động sản The Time Land

Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện lúc 21 giờ 30 phút ngày 20-9,  2 đối tượng chở nhau trên xe máy đến ngay trước cửa văn phòng, rồi ném một số chai, bịch mắm tôm vào trong.

Cũng theo bà Lài, trước đó, bà có mâu thuẫn trong việc làm ăn với một đối tượng. Thời gian gần đây, người này thường xuyên đăng Facebook với lời lẽ chửi bới, đe doạ bà Lài. 

"Tôi rất hoang mang, không biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra vì 3 tháng rồi, người này liên tục quấy rối" - bà Lài bức xúc và mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc, tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc, có biện pháp xử lý thích đáng kẻ xấu.