Vờ hỏi đường, giật giỏ xách

(NLĐO) - Chờ nạn nhân giảm tốc độ để chỉ đường, tên cướp ngồi sau nhanh tay giật giỏ xách treo trước đầu xe rồi cùng đồng bọn bỏ chạy

Chiều 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) quyết định tạm giữ hình sự Liêu Tấn Đạt (SN 1988, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) và Phạm Hoài Phúc (SN 1994, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 10-6, Đạt chạy xe máy biển số 54X5-6629 chở Phúc rảo quanh các tuyến giao thông của huyện Đức Hòa để tìm người ra tay cướp giật. Khi đến khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc thì phát hiện chị Hồ Thị Phướng (SN 1981) điều khiển môtô từ hướng Gò Mối về Mỹ Hạnh Bắc có treo giỏ xách ở đầu xe.

Đạt tăng tốc kè theo giả vờ hỏi thăm đường về huyện Củ Chi. Tưởng thật, chị Phướng giảm tốc độ để chỉ đường. Chỉ chờ có vậy, Phúc nhanh tay giật giỏ xách của chị Phướng, bên trong có 2 điện thoại di động, 190 USD, 510.000đ tiền mặt.

Nghe tiếng tri hô, nhóm thanh niên chạy xe ôm gần đó túa ra các ngã đường vây bắt. Dù bị người dân đuổi sát nhưng Đạt vẫn cố lạng lách, rẽ vào hẻm nhưng cuối cùng sa lưới.

Khám xét trong cốp xe Đạt điều khiển có 1 chùm chìa khóa vạn năng, 1 số giấy đăng ký xe.