Vụ án nhập lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy: Nhiều án nhẹ hơn đề nghị của VKS

(NLĐ)- Phiên tòa xét xử vụ án nhập lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy xảy ra tại Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp miền Trung (CENCOOPIMEX) đã kết thúc hôm 7-11.

Hầu hết các bị cáo đều bị tuyên phạt thấp hơn mức án mà VKS đề nghị. Ở nhóm tội danh “Buôn lậu”, Trương Đình Xuân (nguyên giám đốc Công ty CENCOOPIMEX) lãnh án 9 năm tù (VKS đề nghị 12-13 năm tù); Trần Quang Bình (nguyên giám đốc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên) 8 năm tù. Các bị cáo thuộc nhóm tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trần Điền (nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) 4 năm tù; Trần Phi Long 3 năm tù giam... Về nhóm tội “Che giấu tội phạm”, Lê Văn Thành (nguyên phó giám đốc Công ty CENCOOPIMEX) lãnh 4 năm tù, Đào Minh Tùng lãnh 12 tháng tù giam, nhưng bị cáo đã chấp hành hình phạt xong.

Riêng bị cáo Ngô Hữu Chính (nguyên cục trưởng Cục Hải quan Bình Định) bị truy tố về tội “Buôn lậu” chỉ phải lãnh 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Hội đồng Xét xử cũng tuyên tịch thu 215.300.000 đồng sung công quỹ và tịch thu toàn bộ tang vật nhập lậu của vụ án trị giá 20 tỉ đồng.