Vụ cắt cổ hai phụ huynh: Khó xác định hung thủ

(NLĐO)- Các nạn nhân khẳng định không quen biết nhau, việc bị hung thủ cắt cổ có thể do hắn ta bị ảo giác hoặc tâm thần.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 28-8, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bí thư quận ủy quận Bình Tân-TP HCM cho biết quận ủy đã chỉ đạo công an điều tra vụ cắt cổ hai phụ huynh trước cổng trường Tiểu học Tân Tạo A, phường Tân Tạo A, Bình Tân trước đó 1 ngày. 

img
Nạn nhân Luận đã được xuất viện

Theo đó, CQĐT Công an quận Bình Tân đã lấy lời khai của các nạn nhân và những người dân khu vực xảy ra vụ việc. Tuy nhiên việc xác định hung thủ gặp một số khó khăn do vụ việc xảy ra chớp nhoáng, sau khi gây thương tích thủ phạm đã lên xe bỏ chạy mất hút.

Hiện tại nạn nhân Hồ Đức Luận (SN 1981, quê Vĩnh Long) đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện về nhà điều trị. Riêng nạn nhân Phan Văn Phúc (SN 1985, quê Vĩnh Long) vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân). Anh Luận cho biết giữa anh và anh Phúc không có mối quan hệ quen biết mà chỉ có con học chung trường.

Trước đó, chiều 27-8, trong lúc chờ đón con trước cổng trường, anh Luận và anh Phúc đã bị một thanh niên lạ mặt đi xe tay ga trờ đến dùng dao cắt vào cổ gây thương tích rồi bỏ chạy.