Vụ tham ô tiền tỉ khi sửa ụ nổi 83M: 3 bị cáo được giảm án

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản khi sửa ụ nổi 83M, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 6-2, TAND Tối cao đã xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo, giảm án cho các bị cáo Trần Văn Quang: 16 năm tù, Trần Bá Hùng: 15 năm tù và Phạm Bá Giáp: 13 năm tù, cùng vì tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, 3 bị cáo bị buộc phải bồi thường lần lượt là: Quang 201 triệu đồng; Hùng hơn 395 triệu đồng và Giáp hơn 178 triệu đồng.

Theo án sơ thẩm, thực hiện 2 hợp đồng sửa ụ nổi 83M vào năm 2008, tại Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin ở Khánh Hòa, nhóm người này đã kê khống, chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng. TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Trần Hải Sơn, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines): 20 năm tù; Trần Văn Quang, nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines: 18 năm tù; Trần Bá Hùng, nguyên phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ của Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin: 17 năm tù và Phạm Bá Giáp, nguyên giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân - người cho mượn “tư cách pháp nhân”: 15 năm tù.

 

Các bị cáo xin giảm án tại phiên tòa ngày 6-2
Các bị cáo xin giảm án tại phiên tòa ngày 6-2

 

HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm kết luận các bị cáo tham ô trên 3,4 tỉ đồng trong khi kết quả giám định độc lập mức độ thiệt hại là 2,95 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Sơn là chủ mưu, chiếm đoạt phần lớn (khoảng 2,2 tỉ đồng) nên trách nhiệm hình sự của 3 bị cáo Quang, Hùng, Giáp được giảm bớt.