Xét xử vụ cướp tiệm vàng Anh Sang

(NLĐ)- Ngày 23-11, TAND TPHCM đã đưa vụ án cướp tài sản (xảy ra tại tiệm vàng Anh Sang- Nhà Bè), tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và kinh doanh trái phép ra xét xử đối với Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thành Nghĩa và 10 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, sau khi mãn hạn tù về tội cướp tài sản trở về vào tháng 6-2006, Quang qua Campuchia mua hai khẩu súng Colt 45, một hộp tiếp đạn và 3 viên đạn đem về Cần Thơ cất giấu. Giữa năm 2008, Quang rủ Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Văn Tuấn sử dụng súng để cướp tiệm vàng.

Sau một thời gian “điều nghiên”, trưa 8-8-2008, cả bọn chọn tiệm vàng Anh Sang, đóng giả khách vào tiệm bán vàng rồi bất ngờ rút súng uy hiếp chủ tiệm vàng, lấy toàn bộ số vàng trong tủ (tổng cộng 24 lượng vàng 24K). Để thoát thân, cả bọn dùng súng uy hiếp những người dân trong khu vực rồi tẩu thoát.


Số vàng trên được Quang và đồng bọn bán cho Nguyễn Tấn Thành, chủ tiệm vàng Kim Hưng ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8. Thành bán lại cho Hàng Thanh Phương (kinh doanh bạc) để hưởng tiền chênh lệch (cả hai đều bị truy tố). Theo lời khai của Quang và Nghĩa tại phiên tòa, số tiền bán vàng đã bị bọn chúng tiêu xài, đánh bạc hết.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 26-11.