Xử lý hình sự mới thỏa đáng

(NLĐ)- Trên số báo ra ngày 1-10, Báo NLĐ đăng bài “Đánh chết người nhưng không bị khởi tố!”. Ngày 1-10, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư Tiền Giang) bày tỏ bức xúc:

“Việc Võ Văn Giàu đánh chết anh Ngô Văn Tho phải xử lý hình sự mới thỏa đáng. Thứ nhất, cho dù nạn nhân mắc bệnh sắp chết chăng nữa, thì việc bị đánh gây tử vong ngay tại chỗ cũng phải xử lý kẻ ra tay. Nếu có đủ chứng cứ chứng minh Giàu cố tình nhằm vào chỗ nhược mà đánh thì khởi tố về tội giết người, còn chỉ dừng lại đánh nhằm giải tỏa sự bực tức thì xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Thứ hai, không thể vì lý do bệnh nhân chết do bệnh lý. Chính cú đánh làm nạn nhân té ngã là một tác nhân không thể phủ nhận. Nếu không có cú đánh đó thì nạn nhân có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Thứ ba, qua bài báo, có dấu hiệu cho thấy việc làm sai lệch hồ sơ vụ việc, chẳng hạn nhân chứng trực tiếp khai đánh vào phía sau đầu, một trong những điểm yếu của con người, nhưng cơ quan điều tra thể hiện đánh ở vai; đối tượng gây án có người thân làm ở bộ phận giám định và việc vội vã đưa ra kết luận pháp y ngay trong ngày xảy ra vụ việc là những yếu tố để dư luận nghi ngờ có gì đó thiếu khách quan trong quá trình điều tra”.