Phát hiện mộ cổ 1.600 tuổi của vua "thành phố ốc sên"
(NLĐO) - Sau 40 năm khai quật Caracol, một thành bang hùng mạnh thuộc nền văn minh Maya, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ cổ quan trọng nhất.
Theo Live Science, ngôi mộ cổ vừa được phát hiện ở "thành phố ốc sên" Caracol thuộc về Te K'ab Chaak, vị vua sáng lập thành bang nổi tiếng này.
Thần Chaak là thần mưa được tôn thờ của người Maya, trong khi Te K'ab là cành cây, ngụ ý vị vua này như cánh tay đắc lực của thần mưa.
Trong khi đó, Caracol là tên gọi mà 2 nhà khảo cổ - cũng là 2 vợ chồng - Diane Chase và Arlen Chase của Đại học Houston (Mỹ) đặt cho thành phố cổ này khi tìm thấy nó 40 năm trước, lấy ý tưởng từ những con đường ngoằn ngoèo, xoắn ốc như vỏ ốc sên của nó.
Caracol là "ốc sên" trong tiếng Tây Ban Nha. Còn tên Maya cổ của thành phố này được cho là Uxwitza, tức "Ba ngọn đồi nước".




Hiện trường khai quật ngôi mộ cổ, các hiện vật tìm thấy và hình ảnh quần thể kiến trúc chính Caana trong thành phố cổ Caracol - Ảnh: ĐẠI HỌC HOUSTON
Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi 2 nhà khảo nói trên vẫn tiếp tục thực hiện nhiều cuộc khai quật tại Caracol, nhờ đó đã tìm thấy ngôi mộ cổ quan trọng này, là ngôi mộ hoàng gia đầu tiên có thể nhận dạng được ở đây.
Việc phát hiện ra ngôi mộ cổ của vua Te K'ab Chaak được họ mô tả trong một thông cáo vừa được Đại học Houston phát đi.
Ngôi mộ hoàng gia có niên đại lên tới 1.600 tuổi, chứa các bình gốm, xương chạm khắc, vỏ sò, hạt ngọc bích hình ống và một mặt nạ khảm ngọc bích.
Một bình gốm khắc họa hình ảnh một vị vua Maya đang cầm giáo nhận lễ vật, trong khi một bình khác khắc họa hình ảnh Ek Chuah, vị thần của thương nhân Maya, được bao quanh bởi các lễ vật.
Vua Te K'ab Chaak sáng lập và cai trị thành phố trong thời kỳ thịnh vượng của nền văn minh Maya. Nền văn minh này vốn là tập hợp nhiều thành bang hoạt động độc lập như những vương quốc nhỏ và có những vị vua riêng.
Ước tính cư dân thành phố có thời điểm lên tới 100.000 người.
Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng xã hội Maya cổ đại có nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, trái ngược với mô hình hai tầng lớp đơn giản hơn theo các giả thuyết cũ.
Họ đã lập bản đồ nhiều đường đắp cao và hàng ngàn bậc thang nông nghiệp, cùng với hàng trăm hồ chứa ở các khu vực phi tinh hoa, chứng minh rằng nguồn nước không bị giới tinh hoa kiểm soát như suy nghĩ trước đây.