Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc
Mỗi tác phẩm, mỗi chương trình đều có thế mạnh riêng, tạo nên "đường đua" khó đoán kết quả
Càng tiến gần thời điểm khép lại vòng bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, hai hạng mục "Phim truyền hình" và "Chương trình truyền hình - nền tảng số" đang cho thấy sự cạnh tranh khá cân bằng.
Thông điệp xã hội sâu sắc
Ở hạng mục "Phim truyền hình", 4 ứng viên lọt vào vòng bình chọn đều là những tác phẩm có lượng người xem ổn định và tạo được dư âm nhất định trong đời sống truyền hình.
"Mẹ biển" ghi điểm nhờ lựa chọn đề tài gia đình gắn với đời sống ngư dân, khai thác số phận con người trong không gian biển cả đầy biến động. Phim chậm rãi, giàu cảm xúc, tập trung vào chiều sâu tâm lý nhân vật. Trong khi đó, "Cuộc chiến hạ lưu" được đánh giá dễ tiếp cận khán giả đại chúng nhờ nhịp phim vừa phải, tình huống liên tục, tạo sức hút ổn định suốt thời gian phát sóng.
Là phần tiếp theo của tác phẩm từng gây chú ý, "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) tiếp tục khai thác các xung đột gia đình, quyền lực và cảm xúc, đồng thời mở rộng thêm tuyến nhân vật, tạo thêm nhiều nút thắt kịch tính. Không ồn ào về truyền thông, "Chiếc vòng ngọc bích" tạo thiện cảm nhờ không khí nhẹ nhàng, câu chuyện mang màu sắc truyền thống, tạo cảm giác bền bỉ và dễ lưu lại trong ký ức khán giả.

Các đề cử hạng mục “Phim truyền hình”được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Với 4 tác phẩm mang 4 sắc thái khác nhau, hạng mục "Phim truyền hình" được nhận xét là một trong những hạng mục khó dự đoán nhất tại Mai Vàng năm nay. Nhà báo Huy Minh (Báo VietNamNet) nhận định bảng xếp hạng tạm thời đang phản ánh rất rõ gu thưởng thức đa dạng của khán giả Việt Nam hiện nay.
"Với việc phim "Mẹ biển" tạm dẫn đầu cho thấy công chúng đang dành sự ưu ái lớn cho những tác phẩm mang thông điệp xã hội sâu sắc. Các phim còn lại cũng bám rất sát, chứng tỏ năm nay chất lượng đồng đều, không có khoảng cách quá lớn" - nhà báo Huy Minh bày tỏ.
Các nhà chuyên môn nhìn nhận, 4 tác phẩm không chỉ đạt rating cao mà còn thể hiện rõ nỗ lực nâng chất lượng phim Việt cả về kịch bản lẫn kỹ thuật sản xuất. "Sự cạnh tranh giữa các bộ phim này cho thấy khán giả ngày càng đòi hỏi những nội dung sâu sắc, kịch tính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của truyền hình Việt" - nhà báo Hồng Hạnh (Báo Văn hóa) bình luận.
Hiệu ứng văn hóa đại chúng
Ở hạng mục "Chương trình truyền hình - nền tảng số", sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt với các ứng viên: "Chiến sĩ quả cảm", "Gia đình Haha", "Running Man Việt Nam mùa 3" và "Em xinh say hi".
Nhà báo Huy Minh nhận định cuộc cạnh tranh ở hạng mục này diễn ra đầy kịch tính. Thực tế đó cho thấy trong năm qua, truyền hình giải trí Việt Nam đã ghi dấu với nhiều sản phẩm chất lượng, đủ sức chạm đến và đáp ứng đa dạng cung bậc cảm xúc của khán giả.

Các đề cử hạng mục “Chương trình truyền hình - nền tảng số” được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Theo những người trong cuộc, "Chiến sĩ quả cảm" tạo dấu ấn bằng đề tài mới mẻ khi đưa nghệ sĩ trải nghiệm môi trường rèn luyện của lực lượng công an. Yếu tố chân thực, nhân văn cùng thông điệp tích cực giúp chương trình nhận được sự quan tâm của khán giả nhiều lứa tuổi.
Nhiều khán giả đánh giá cao "Em xinh say hi" nhờ khả năng tương tác giữa các nghệ sĩ. Việc nắm bắt thị hiếu khán giả giúp chương trình dễ tạo xu hướng, lan tỏa trích đoạn và xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, "Gia đình Haha" chinh phục người xem bằng không khí nhẹ nhàng, chữa lành. Hành trình nghệ sĩ hòa mình vào đời sống nông thôn, sinh hoạt như những thành viên trong gia đình tạo cảm giác gần gũi, khác biệt so với các gameshow thiên về cạnh tranh.
Chị Tâm An, chuyên gia truyền thông, cho rằng truyền hình hiện nay không còn là "điểm đến" duy nhất, mà là điểm khởi đầu cho một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Ở đó, sức ảnh hưởng được đo bằng mức độ tương tác, thảo luận và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả.
Theo chị, sự trở lại của "Running Man Việt Nam" mùa 3 mang đến sức nóng đáng kể cho đường đua. Vẫn là những nội dung quen thuộc, dàn nghệ sĩ đông đảo cùng yếu tố giải trí cao giúp chương trình duy trì lượng người xem lớn, đặc biệt là khán giả trẻ.
"Mỗi chương trình đều thành công theo cách riêng. Tuy nhiên, tôi nghiêng về "Running Man Việt Nam", bởi chương trình giữ được sự cân bằng hiếm có giữa độ phủ rộng và mức độ tương tác sâu, tạo ra hiệu ứng văn hóa đại chúng bền vững" - chị Tâm An nói.
Các nhà chuyên môn cho rằng cả 2 hạng mục đều có sự phân hóa rõ rệt về phong cách và đối tượng khán giả. "Phim truyền hình" thiên về chiều sâu, cảm xúc, "Chương trình truyền hình - nền tảng số" lại nổi bật ở tính tương tác và khả năng lan tỏa. Chính sự đa dạng này khiến cuộc đua Mai Vàng năm nay trở nên khó đoán.
