Phụ nữ độc thân sinh con bằng IVF: Điều kiện đơn giản bất ngờ

(NLĐO) - Phụ nữ độc thân có thể sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà không cần chỉ định y tế, theo Nghị định 207/2025 vừa được Chính phủ ban hành.

Trước đây, theo Nghị định 10-2015, chỉ phụ nữ độc thân có chỉ định của bác sĩ, như trường hợp vô sinh, mới được làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nghị định 207-2025, có hiệu lực từ ngày 1-10, đã tháo bỏ rào cản này, cho phép mọi phụ nữ chưa kết hôn được làm IVF nếu có nguyện vọng, không cần chỉ định y tế.

Phụ nữ độc thân sinh con bằng IVF: Điều kiện đơn giản bất ngờ- Ảnh 1.

Chỉ cần có nguyện vọng, phụ nữ độc thân được thực hiện IVF. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), số lượng phụ nữ độc thân đến trữ trứng và tìm hiểu các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tăng mạnh những năm gần đây. Hầu hết là phụ nữ ở độ tuổi 33-40, có học vấn và nghề nghiệp ổn định.

"Nhiều người lựa chọn trữ trứng sớm khi chưa tìm được bạn đời phù hợp nhưng vẫn muốn làm mẹ trong tương lai. Có người mới ngoài 20 tuổi nhưng chỉ số AMH (dự trữ buồng trứng) đã xuống rất thấp, nếu không trữ trứng sớm thì vài năm sau có thể mất hoàn toàn cơ hội làm mẹ sinh học"- bác sĩ Nhã chia sẻ.

Bác sĩ Nhã cho biết theo quy định mới, phụ nữ độc thân được phép sử dụng tinh trùng hiến tặng từ các ngân hàng lưu trữ để thực hiện kỹ thuật IVF. Phương pháp này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Bưu điện, nơi đã chào đón hàng nghìn trẻ ra đời trong suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, việc hiến và sử dụng tinh trùng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc vô danh, không tiết lộ danh tính giữa người hiến và người nhận.

Để thực hiện IVF, người phụ nữ cần vận động một nam giới khỏe mạnh, trên 20 tuổi đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Nếu đủ điều kiện, người này sẽ hiến tinh trùng để hoán đổi lấy mẫu tinh trùng vô danh từ ngân hàng, phục vụ cho quá trình thụ tinh. Đây là bước bắt buộc để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong điều trị hỗ trợ sinh sản.

"Mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật. Các cơ sở hỗ trợ sinh sản được cấp phép chỉ tiếp nhận tinh trùng theo hình thức hoán đổi, đảm bảo nguyên tắc vô danh và minh bạch. Người hiến chỉ được tình nguyện cho một trung tâm duy nhất"- bác sĩ Nhã lưu ý.

Phụ nữ độc thân sinh con bằng IVF: Điều kiện đơn giản bất ngờ- Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã tư vấn cho một phụ nữ thực hiện IVF. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Bộ Y tế, kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998, đến nay đã có trên 150.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này. Đến nay, cả nước có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản với tỉ lệ thành công trung bình khoảng 50-70%, tương đương nhiều trung tâm lớn trên thế giới. Chi phí thực hiện chỉ bằng 1/3-1/5 so với một số nước phát triển.

Các bác sĩ đánh giá, Nghị định 207 là bước tiến mới trong chính sách dân số - y tế, giúp phụ nữ độc thân có cơ hội chủ động làm mẹ hợp pháp, an toàn và bình đẳng. Đồng thời, quy định cũng khuyến khích người dân tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong môi trường được cấp phép, giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và pháp lý.