Phủ xanh đô thị
Từ Đề án cây xanh đô thị, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phát động phong trào "Mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh" và đạt được những kết quả ấn tượng.
Với Đề án cây xanh đô thị, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tăng cường che phủ cây xanh để tạo ra môi trường sống xanh, sạch, đẹp ở các khu vực công cộng, khu dân cư, khu công nghiệp...
Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - cho biết thực hiện Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng của tỉnh, thành phố đã triển khai trồng, chăm sóc cây xanh thông qua những mô hình, cách làm cụ thể. Việc này đã tạo sức lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo ở địa phương.
Mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh
Theo ông Nguyễn Văn Đông, từ Đề án cây xanh đô thị, TP Thủ Dầu Một đã phát động phong trào "Mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh" và đạt được những kết quả ấn tượng.
Năm 2024, TP Thủ Dầu Một đã trồng và chăm sóc khoảng 600.000 cây xanh các loại, vượt gần 170% chỉ tiêu. Việc ươm giống cũng được chú trọng để bảo đảm nguồn cung cho các hoạt động trồng mới, với khoảng 400.000 cây.
Đơn cử, phường Phú Lợi có "Vườn ươm cây giống" tại khu tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự phường. Khu vườn ươm này có số lượng hơn 1.400 cây, gồm các chủng loại: hoa, cây kiểng, cây thân gỗ, cây ăn trái…, được cán bộ, công chức, đoàn thể phường và lực lượng dân quân thực hiện. Công trình đang được tiếp tục đầu tư và phát triển, nhân rộng với nhiều cây giống nhằm tạo nguồn cây trồng trên địa bàn trong những năm tới.
Để việc thực hiện đề án đạt kết quả cao, TP Thủ Dầu Một kêu gọi các ngành, đoàn thể và địa phương tích cực vận động xã hội hóa, qua đó đã có gần 40 vườn cây chuyên đề. Dự kiến đến năm 2025, thành phố sẽ trồng thêm 500.000 cây các loại và ươm trên 380.000 cây giống. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã được cải tạo, trồng thêm cây xanh và duy trì vệ sinh để tạo cảnh quan đô thị khang trang.
Ông Võ Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, cho biết trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục vận động người dân chăm sóc cây trồng từ những năm trước, đồng thời tham gia phong trào "Mỗi năm, mỗi người trồng thêm ít nhất một cây xanh". Thành phố dự kiến vận động trồng thêm hơn 2 triệu cây xanh; 100% tuyến đường có vỉa hè trên địa bàn được phủ cây xanh.
Thủ Dầu Một cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu về cây xanh, mảng xanh đô thị theo định hướng của tỉnh với tỉ lệ che phủ cây xanh đạt từ 55% trở lên trên tổng diện tích đất của thành phố.

Phường Tân An, TP Thủ Dầu Một phát động người dân trồng cây xanh

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được cải tạo, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan đô thị xanh mát
Cân bằng giữa phát triển với bảo vệ môi trường
Theo ông Võ Chí Thành, việc thực hiện cuộc vận động phủ xanh đô thị trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng TP Thủ Dầu Một trở thành "Thành phố xanh - thân thiện" trong tương lai. Chiến lược phát triển hệ thống cây xanh đô thị phù hợp sẽ góp phần vào việc phát triển chung của thành phố.
Hiện nay, TP Thủ Dầu Một có 2 công viên chuyên đề về các loài cây ăn trái và các loài tre, nhằm bảo tồn nguồn gien, bảo tồn đa dạng sinh học. Thành phố còn có 32 vườn cây chuyên đề với tổng cộng hơn 37.000 cây, gồm nhiều loại: sao, dầu, bằng lăng, phượng, cây ăn trái, các loài hoa... Thủ Dầu Một cũng trồng bổ sung khoảng 100.000 cây tại các dải phân cách trên đường do thành phố quản lý; xây dựng vườn ươm cây giống trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo.
Dọc các tuyến đường lớn của TP Thủ Dầu Một như Cách Mạng Tháng Tám, Thích Quảng Đức, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Tiết, Huỳnh Văn Cù…, nhiều khu vực công cộng được người dân xem là công viên. Mỗi nơi chỉ rộng 70 - 300 m2 nhưng có nhiều cây xanh, ghế đá, dụng cụ tập thể dục…, giúp người dân thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi.
Trước đây, khu đất tại nhiều công viên ở TP Thủ Dầu Một từng là trụ sở cơ quan nhà nước. Những khu đất đắc địa này nếu bán đấu giá hoặc cho thuê sẽ đem lại nguồn thu lớn cho thành phố nhưng chính quyền địa phương quyết định "hy sinh" lợi ích đó để phục vụ người dân.
Ông Nguyễn Văn Đông cho biết Bình Dương được xem là thủ phủ công nghiệp của cả nước, các khu công nghiệp thường phát thải một lượng lớn bụi mịn, khí thải độc hại. Do đó, việc trồng nhiều cây xanh sẽ có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm này, giúp cải thiện chất lượng không khí đáng kể.
Khu vực có diện tích cây xanh lớn sẽ hoạt động như "lá phổi xanh" của thành phố, lọc không khí và giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động công nghiệp. Các dải cây xanh dọc những tuyến đường giao thông và khu công nghiệp có thể hoạt động như một "bức tường âm thanh" tự nhiên, giúp giảm tiếng ồn từ xe cộ và hoạt động sản xuất, mang lại sự yên tĩnh cho khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh việc chú trọng phủ xanh đô thị giúp Thủ Dầu Một xây dựng hình ảnh một thành phố không chỉ phát triển về kinh tế mà còn quan tâm đến chất lượng môi trường và sự bền vững. Việc này nếu được thực hiện tốt có thể thu hút thêm các nhà đầu tư có ý thức về trách nhiệm xã hội và môi trường đến làm ăn tại địa phương.
Thay hoa tươi bằng chậu cây xanh
Từ khi phát động cuộc vận động phủ xanh đô thị, trong tất cả hoạt động ở TP Thủ Dầu Một, từ cấp xã, phường đến thành phố, kể cả doanh nghiệp, đều không dùng những bó hoa tươi thông thường khi cần sử dụng làm quà tặng, tri ân hay cảm ơn. Thay vào đó là những chậu cây xanh nhỏ xinh, tiện lợi, ai cũng có thể mang về nhà chăm sóc được.