Quảng Bình ra “đòn phủ đầu” với gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả

(NLĐO) - Trước thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Quảng Bình triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý: “Không để lọt vi phạm".

Quảng Bình ra “đòn phủ đầu” với gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả- Ảnh 1.

Quảng Bình tổ chức họp tổ công tác để triển khai đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ngày 3-6, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - đã chủ trì cuộc họp về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngay sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp khẩn để xây dựng và thống nhất phương án triển khai thực hiện. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, từng ngành, từng địa phương nhằm đảm bảo chỉ đạo sát sao.

Các đơn vị, lực lượng chuyên ngành như quản lý thị trường, công an kinh tế, hải quan... đã khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, đồng loạt ra quân theo chức năng, lĩnh vực quản lý.

Chỉ trong vòng 6 ngày đầu ra quân (từ 28-5 đến 2-6), lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ vi phạm. Trong đó, 2 vụ đã xử lý với số tiền phạt 6,6 triệu đồng, 4 vụ và 1 hành vi đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hơn 2,4 tỉ đồng.

Quảng Bình ra “đòn phủ đầu” với gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả- Ảnh 2.

Ông Vũ Quang Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Thành viên tổ công tác thảo luận tại cuộc họp

Theo ghi nhận, đợt cao điểm lần này tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến sẵn… những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Các lực lượng chức năng được quán triệt triển khai "đúng địa bàn, đúng đối tượng", tránh chồng chéo, tránh bỏ sót nhưng vẫn bảo đảm không gây phiền hà, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm, nhất là nêu bật những vụ việc điển hình, công khai kết quả xử lý để tạo sức răn đe, củng cố niềm tin cho người dân.

"Cần thông tin minh bạch, đầy đủ để người dân hiểu, đồng hành, phát hiện và lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, tuyên truyền để doanh nghiệp chân chính yên tâm sản xuất, kinh doanh trong môi trường cạnh tranh lành mạnh" - ông Phan Phong Phú nhấn mạnh.

Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc tây không phép tại Quảng Bình

Như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng của Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1994, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) hoạt động không có giấy phép. 2 Cơ sở này có hơn 5.000 sản phẩm với 100 loại thuốc đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hàng hóa và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đây là một phần trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được tỉnh tích cực triển khai.