Quảng Ninh bảo đảm vai trò dẫn dắt quốc gia
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lập chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững
Chiều 27-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng
Tại buổi làm việc, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - đã báo cáo về việc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; phát triển kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng; các chính sách xã hội; việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững: nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân ngành than. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư đề nghị Quảng Ninh mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá. Ngoài ra, cần tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp: biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Địa phương cần định vị rõ các cực phát triển chiến lược và tổ chức quy hoạch, đầu tư, đô thị, hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt quốc gia.
Nhấn mạnh đột phá tăng trưởng chỉ bền vững khi gắn với đột phá về con người, Tổng Bí thư cho rằng Quảng Ninh cần định vị là trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Cùng với chính sách thu hút, trọng dụng, giữ chân nhân tài, tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng quản trị hiện đại, hội nhập và năng lực dẫn dắt phát triển giai đoạn mới.
Chuyền từ cải cách chiều rộng sang chiều sâu
Tổng Bí thư cũng lưu ý Quảng Ninh đặt kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng, coi đây là thước đo trực tiếp của môi trường đầu tư và hiệu quả điều hành; giai đoạn mới đòi hỏi không dừng ở cải cách theo chiều rộng mà chuyển sang cải cách sâu, thực chất.
"Quảng Ninh cần mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng như không gian thử nghiệm chính sách, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân của tỉnh vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia" - Tổng Bí thư chỉ đạo.
Tổng Bí thư đề nghị Quảng Ninh chú ý phát triển kinh tế hài hòa và cân bằng, gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Mọi hoạt động kinh tế - nhất là khai thác biển, du lịch, đô thị hóa và công nghiệp - phải nằm trong giới hạn bảo vệ vịnh Hạ Long, hệ sinh thái và di sản, coi đó là ranh giới phát triển không được đánh đổi. Tỉnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư, từng bước xây dựng Quảng Ninh thành điểm đến của nhà đầu tư chiến lược và không gian du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo tầm khu vực.
Tổng Bí thư chỉ rõ với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả. Trọng tâm là kỷ luật thực thi nghiêm minh: Mọi chủ trương gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đi liền là cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đổi mới có kiểm soát, không buông lỏng nguyên tắc.
Tổng Bí thư thăm, chúc Tết công nhân ngành than
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam).
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đề nghị ngành than cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ. Tinh thần "kỷ luật và đồng tâm" phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất, nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian chết, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và sức lao động.
Toàn ngành phải gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân. Cùng với thu nhập, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân. Bên cạnh đó, phải bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe công nhân.
Chiều 27-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng đánh giá sau 13 năm kể từ khi mô hình trung tâm hành chính công đầu tiên của cả nước được nghiên cứu và thành lập tại tỉnh Quảng Ninh, đội ngũ cán bộ đã trưởng thành hơn.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sớm tổng hợp, báo cáo các thủ tục trên dịch vụ công còn vướng mắc với các bộ, ngành trung ương để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục tình trạng "hạ tầng địa phương tốt nhưng phần mềm của bộ chưa tương xứng", góp phần đưa hệ thống dữ liệu trên cổng dịch vụ công "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương.