Quy định 144: Khuôn thước để tự soi, tự sửa
Quy định 144 năm 2024 của Bộ Chính trị với 5 chuẩn mực đạo đức chính là khuôn thước để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, tự rèn luyện hằng ngày
Quy định 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144) ra đời khẳng định sự quan tâm của Đảng ta trong việc phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc
Quy định 144 với 5 chuẩn mực đạo đức chính là khuôn thước để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, tự rèn luyện hằng ngày.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lợi dụng việc ban hành Quy định 144 nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Thông qua một số phương tiện truyền thông, chúng phát tán các bài viết có nội dung tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, công tác cán bộ... Vì vậy, việc khẳng định giá trị của Quy định 144 là hết sức quan trọng.

Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức hội thảo khoa học về việc thực hiện Quy định 144.Ảnh: LÊ VĨNH
Các thế lực thù địch cho rằng Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, trong sạch, không tham nhũng và thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín. Theo chúng, hàng chục năm qua chưa có lãnh đạo cao cấp nào, dù bị phát hiện sai phạm hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm, tự nguyện viết đơn xin từ chức theo đúng nghĩa "văn hóa từ chức", mà chủ yếu do "bị ép viết đơn từ chức" để được "hạ cánh an toàn".
Các thế lực thù địch còn xuyên tạc rằng tất cả những văn bản do Bộ Chính trị ban hành về việc miễn nhiệm, từ chức và trách nhiệm người đứng đầu đều chỉ có giá trị tương đối. Theo chúng, Đảng và Bộ Chính trị đã "mở ra đường thoát" cho những lãnh đạo cấp cao khi đã "nhúng chàm".
Các thế lực thù địch cho rằng Đảng luôn yêu cầu đảng viên phải kiên định với mục đích và lý tưởng của Đảng, liên tục hô hào tu dưỡng về đạo đức cách mạng một cách không ngơi nghỉ nhưng "chỉ là sự tỏ vẻ"; rằng đảng viên "bị ép buộc" phải theo tư tưởng của Đảng, nếu ai có quan điểm khác biệt thì "bị quy là đối tượng", "bị tiêu diệt"...!
Những luận điệu xuyên tạc như trên của các thế lực thù địch là nhằm khoét sâu vào một số hạn chế về công tác cán bộ của Đảng ta trong thời gian qua. Chúng muốn gây chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Do vậy, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc về Đảng ta của các thế lực thù địch là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần phải khẳng định những giá trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, thể hiện trong Quy định 144, là thước đo về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ cách mạng hiện nay, nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", việc ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 144 là rất quan trọng, cấp thiết. Đây còn là căn cứ để cấp ủy các cấp chuẩn bị nhân sự chính xác, bảo đảm là người có đức, có tài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời gian tới; tạo ra sự chuyển biến mới, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cẩm nang quan trọng
Quy định 144 được ban hành là sự bổ sung, hoàn thiện lý luận về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Những chuẩn mực này là cẩm nang quan trọng của cán bộ, đảng viên, để mỗi người tự soi, tự sửa, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, không thể nói Quy định 144 "là cái cớ để các phe cánh sử dụng thanh trừng lẫn nhau" - như các thế lực thù địch xuyên tạc.
Cán bộ, đảng viên khi nắm bắt và tự giác thực hiện được 5 chuẩn mực này sẽ là công cụ hữu hiệu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng. Đây cũng là yêu cầu rất sát thực tế, để đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương trong việc thực thi công vụ, bảo đảm mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.
Cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 144 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện Quy định 144. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức lan tỏa, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo nền tảng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, cán bộ chủ chốt càng phải có trách nhiệm trong việc thực hiện nêu gương để nâng cao uy tín, vị thế trước tổ chức, trước quần chúng.
Không thể làm lu mờ
Với 5 chuẩn mực đạo đức được thể hiện trong 19 nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, Quy định 144 là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một bước tiến trong việc cụ thể hóa các quy định về đạo đức đã ban hành trước đó.
Quy định 144 thể hiện sự kế thừa, cụ thể hóa và phát triển ở một tầm cao mới về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Việc các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá không làm lu mờ được những giá trị của Quy định 144; trái lại đã khẳng định thêm tầm quan trọng, cần thiết, tính đúng đắn của quy định này.