Sai phạm đào tạo lái xe ở TPHCM: Hàng ngàn học viên phải học lại?
(NLĐO) - Cơ quan giữ quyền công tố đã đề nghị tổ chức đào tạo bổ sung đối với các học viên được cấp chứng chỉ lái xe sai quy định.
Ngày 18-3, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đối 30 bị cáo tại các trung tâm đào tạo lái xe, đại diện VKSND TPHCM đã đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục hậu quả. Trong đó có kiến nghị buộc tổ chức đào tạo bổ sung cho học viên đã được cấp chứng chỉ sai quy định tại 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.
Cấp chứng chỉ sai quy định tràn lan
Theo nhận định của VKSND TPHCM, các bị cáo trong vụ án này hầu hết là những người có thâm niên công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Nhiều bị cáo từng giữ các chức vụ quản lý cao như chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các trung tâm.
Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân hoặc do nhận thức pháp luật hạn chế, các bị cáo đã làm trái công vụ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi này không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo và cấp phép lái xe mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường bộ, làm suy giảm uy tín cơ quan nhà nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Do tính chất phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần, VKSND đã đề nghị mức án rất nghiêm khắc từ vài năm tù đến 30 năm tù.
Kiến nghị đào tạo bổ sung
Theo đó, VKSND còn có những kiến nghị hướng tới việc xử lý hậu quả đối với các học viên đã được cấp chứng chỉ sai quy định.
VKSND đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng TPHCM tăng cường quản lý, giám sát và yêu cầu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III phải chịu trách nhiệm.

Các bị cáo tại toà
Cụ thể, trường phải tổ chức đào tạo bổ sung cho những học viên đã được các trung tâm này cấp giấy phép sai quy định. Việc đào tạo lại nhằm tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo lái xe đúng quy chuẩn pháp luật, dựa trên cơ sở số tiền học phí mà các học viên đã nộp trước đó.
Ngoài ra, VKS cũng đề nghị thu hồi toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ các bị cáo và các cá nhân liên quan sung công quỹ nhà nước.
Theo hồ sơ vụ án, có 16.090 học viên đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe ô tô sai quy định tại 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.
Cụ thể, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên thuộc 50 khóa đào tạo.
Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.067 học viên.
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cấp chứng chỉ sơ cấp nghề sai quy định cho 4.625 học viên thuộc 133 khóa đào tạo.
Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải Thuận An cấp chứng chỉ sơ cấp nghề sai quy định cho 4.544 học viên.
Nguyên nhân dẫn đến việc cấp sai quy định là do các trung tâm này đã không tổ chức đào tạo thực chất (không dạy lý thuyết và thực hành đầy đủ theo quy định), sau đó thực hiện các hành vi giả mạo hồ sơ, sổ sách và chữ ký của giáo viên cũng như học viên để hợp thức hóa việc cấp bằng nhằm trục lợi.