Sau sáp nhập, Bình Dương có 12 phường vượt mốc trên 100.000 dân
(NLĐO) - 36 đơn vị hành chính cấp phường, xã ở Bình Dương bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, trong đó 12 phường vượt mốc 100.000 dân
Ngày 22-4, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì phiên họp lần thứ 92 UBND tỉnh. Tại phiên họp đã thông qua dự thảo tờ trình, đề án và nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Dương năm 2025.
Theo phương án sắp xếp, 36 đơn vị hành chính cấp phường, xã đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.

Phường Dĩ An sẽ là đơn vị hành chính có dân số đông nhất Bình Dương
Cụ thể: Phường Dĩ An có dân số là 227.817 người; An Phú là 162.930 người; Thuận Giao là 150.781 người; Tân Hiệp là 142.494 người; Đông Hòa là 132.056 người; Tân Khánh là 126.393 người; Bình Hòa là 120.035 người; Lái Thiêu là 118.852 người; Phú Lợi là 107.721 người; Bình Dương là 107.576 người; Tân Đông Hiệp là 105.414 người; Hiệp Thành là 102.831 người.
Trong khi đó, xã Phú Giáo là đơn vị có diện tích tự nhiên rộng nhất với 192,833 km2, quy mô dân số là 42.739 người; xếp thứ hai là xã Dầu Tiếng với diện tích 182,685 km2, có quy mô dân số là 39.056 người.
Phường Thới Hòa là phường duy nhất đủ tiêu chuẩn về quy mô diện tích, dân số nên giữ nguyên hiện trạng với diện tích tự nhiên là 37,930 km2, quy mô dân số là 79.601 người.
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương cấp xã gần dân, sát dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của mỗi địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của đơn vị hành chính sau sắp xếp.