Sau trận động đất 8,8 độ ngoài khơi Nga: Việt Nam bị sóng thần đe dọa?
(NLĐO) - Hệ thống cảnh báo sóng thần của Việt Nam chưa ghi nhận cảnh báo do trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ở ngoài khơi viễn đông của Nga.
Sáng ngày 30-7, một trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng viễn Đông của Nga.

Một điểm sơ tán tránh nguy cơ sóng thần ở Nhật Bản ngày 30-7. Ảnh: CNA
Trận động đất gây rung chấn dữ dội và tạo ra sóng thần cao tới 5 m lan rộng khắp Thái Bình Dương.
Theo thông tin cập nhật, sóng thần đã ập vào Nhật Bản và Nga, hàng triệu người ở Hawaii, Guam, California, Washington, Oregon (Mỹ) nhận được cảnh báo ở nhiều mức độ khác nhau.
TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), cho biết hiện trận động đất xảy ra ở khoảng cách xa và không ảnh hưởng đến Việt Nam cả về rung chấn địa chất lẫn nguy cơ sóng thần.
"Việt Nam có hệ thống cảnh báo sóng thần, đến thời điểm này chưa phát hiện nguy hiểm nên người dân không cần lo lắng" - TS Nguyễn Xuân Anh cho biết.
Sóng thần ập vào Nga và Nhật Bản sau động đất mạnh, gây lo ngại toàn cầu
Thống kê từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất hiện 209 trận động đất, trong đó có 20 trận có độ lớn trên 3,5 độ xảy ra trong lãnh thổ và vùng biển nước ta.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, với cấp độ mạnh 8,7 độ, sức ảnh hưởng của trận động đất sẽ rất lớn. Tuy nhiên, mức độ tàn phá của nó cũng tùy từng khu vực xung quanh.
Thống kê cho thấy đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 2011 khi khu vực Đông Bắc Nhật Bản hứng chịu trận động đất mạnh 9,1 độ khiến 19.747 người chết hoặc mất tích.
Những trận động đất có cường độ tương đương như vừa xảy ra ở Nga trong quá khứ từng gây thiệt hại nghiêm trọng về người.
Ngày 26-12-2004, một trận động đất mạnh tới 9,1 độ đã làm rung chuyển đáy biển ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia, kích hoạt cơn sóng thần được xem là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong thế kỷ 21. Chỉ trong vài giờ, những con sóng cao hơn 30 m đã ập vào các bờ biển quanh Ấn Độ Dương, bao gồm Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, và Maldives.
Thảm họa thiên nhiên này đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người từ 17 quốc gia. Hàng triệu người mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn ở nhiều khu vực ven biển. Tổng thiệt hại vật chất được ước tính sau trận sóng thần này lên tới một con số rất lớn là 13 tỉ USD.