Trận động đất ở độ sâu 19 km, xảy ra cách Petropavlovsk-Kamchatsky, vùng Viễn Đông của Nga, 136 km về phía Đông, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).
Tâm chấn của trận động đất nằm ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, một vùng xa xôi hẻo lánh và dân cư thưa thớt.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 25 phút (giờ địa phương) ngày 30-7, có cường độ ban đầu là 8 độ. Sau đó, USGS điều chỉnh cường độ lên 8,7 độ.
Kamchatka và vùng Viễn Đông của Nga nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, một khu vực địa chất hoạt động mạnh, dễ xảy ra động đất lớn và phun trào núi lửa.

Động đất mạnh 8 độ được ghi nhận ngoài khơi nước Nga. Ảnh: Fox News
Thống đốc Kamchatka Vladimir Solodov cho biết mối đe dọa sóng thần đã được ban bố tại bán đảo Kamchatka của Nga và ông đã kêu gọi người dân tránh xa bờ biển.
Thống đốc Kamchatka cho biết trong một video được đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Trận động đất hôm nay rất nghiêm trọng và là trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua". Ông nói thêm rằng theo thông tin sơ bộ, chưa có thương vong nào nhưng một trường mẫu giáo đã bị hư hại.
Nóng: Động đất rất mạnh ở Nga, kích hoạt cảnh báo sóng thần ở Mỹ, Nhật Bản
Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cũng được ban bố tại các khu vực ven biển Nhật Bản khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng khả năng sóng thần cao tối đa 1 m.
Cũng theo NHK, trận động đất nói trên cách Hokkaido, đảo cực Bắc trong 4 đảo lớn của Nhật Bản, khoảng 256 km và chỉ được cảm nhận nhẹ. Nhà địa chấn học Shinichi Sakai tại Trường ĐH Tokyo nói với NHK rằng một trận động đất ở xa có thể gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Nhật Bản nếu tâm chấn nông.
Theo khuyến cáo về sóng thần của Nhật Bản, vốn là cảnh báo cấp thấp hơn cảnh báo sóng thần, đợt sóng thần đầu tiên ập vào phía Đông Hokkaido khoảng một tiếng rưỡi sau trận động đất, cao khoảng 30 cm.

Một trường mẫu giáo đổ sập một phần do động đất ở Kamchatka - Nga. Ảnh; RT
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết: "Dựa trên các thông số sơ bộ về động đất, khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm trên diện rộng là khả thi". Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố ở quần đảo Hawaii và một số khu vực thuộc quần đảo Aleutian của Alaska.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Hawaii thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng trận động đất có thể đủ mạnh để "tạo ra những đợt sóng hủy diệt" ở Hawaii.
Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ cũng đã ban bố cảnh báo về "sóng thần nguy hiểm" trong vòng 3 giờ tới dọc theo một số bờ biển của Nga và Nhật Bản. Cảnh báo sóng thần cũng có hiệu lực đối với đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ và các đảo khác của Micronesia.
Ngoài ra, đảo Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Indonesia, New Zealand cũng phát cảnh báo sóng thần.

Bản đồ cảnh báo cung cấp bởi Hệ thống Cảnh báo sóng thần Mỹ của Cơ quan Thời tiết quốc gia, trực thuộc Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA)
Bình luận (0)