Sốt xuất huyết tại TP HCM: Gần 17.000 ca mắc, 10 người tử vong, bệnh viện sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Hiện nhiều bệnh viện trên địa bàn TP tiếp nhận điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng ở cả người lớn và trẻ em.

Ngày 3-8, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tính đến cuối tháng 7-2025, TP HCM đã có 16.847 ca sốt xuất huyết (SXH) Dengue, trong đó khoảng 73% trường hợp phải điều trị nội trú, tăng tới 168,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lo ngại, đã có 10 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh này.

Nhiều ca nặng, người dân còn chủ quan

Ngành y tế TP HCM cho biết dịch SXH có xu hướng tăng cao từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm. Hiện nay, nhiều bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng TP, Bệnh viện Vũng Tàu đang tiếp nhận điều trị số lượng lớn ca SXH nặng ở cả người lớn và trẻ em.

Sốt xuất huyết tại TP HCM: Gần 17 . 000 Ca mắc , bệnh viện quá tải - Ảnh 1.

TP HCM đã có 16.847 ca SXH Dengue, trong đó khoảng 73% trường hợp phải điều trị nội trú

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1, những tuần gần đây, Khoa SXH của bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40-50 ca mắc SXH. Đáng chú ý, có khoảng 10% trường hợp nhập viện điều trị gặp biến chứng sốc, xuất huyết nặng, thậm chí suy đa tạng, phải điều trị tích cực.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong những ngày qua, nhiều phòng bệnh ở Khoa Nhiễm luôn trong tình trạng kín giường do số trẻ mắc SXH biến chứng nặng như suy gan, tràn dịch đa màng.

Trong hai tuần cuối tháng 7, bệnh viện tiếp nhận 10-15 ca SXH mới mỗi ngày, nâng tổng số bệnh nhi điều trị nội trú lên 30-50 em, tăng gấp rưỡi so với cuối tháng 6. Lý giải nguyên nhân, các bác sĩ cho biết chủng virus lưu hành chính là Den-2, loại có độc lực mạnh, khiến nhiều ca bệnh chuyển biến nặng.

Tại Bệnh viện Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TP HCM), số ca SXH cũng tăng mạnh. BSCKI Trần Minh Phượng, Phụ trách Khoa Nhiễm - Bệnh viện Vũng Tàu, cho biết tính đến ngày 29-7, bệnh viện đã tiếp nhận 293 ca, trong đó có 205 ca nội trú. 

Riêng trong tháng 7, số ca điều trị nội trú lên tới 97, gần bằng tổng số của 6 tháng đầu năm. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 3 đến 5 ca mới, nhiều trường hợp trong tình trạng nặng hoặc cảnh báo.

Sốt xuất huyết tại TP HCM: Gần 17 . 000 Ca mắc , bệnh viện quá tải - Ảnh 2.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Vũng Tàu

Theo BS Phượng, nhiều người bệnh đến viện trễ do chủ quan hoặc nhầm lẫn với cảm sốt thông thường, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nội, tràn dịch đa màng.

ThS-BS Trần Thiện Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, cho biết thêm trước tình hình trên, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch điều trị theo từng cấp độ, sẵn sàng tăng số giường tại Khoa Nhiễm từ 30 lên 40 giường và tại Khoa Nhi từ 55 lên 70 giường khi cần thiết. Đồng thời, các phương án điều phối và tăng cường nhân sự đã được kích hoạt để đảm bảo điều trị liên tục, hiệu quả.

Bên cạnh công tác điều trị, bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông và tư vấn tại các phòng khám nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân phát hiện sớm triệu chứng và tránh điều trị sai cách tại nhà. 

Sở Y tế TP HCM chuẩn bị nguồn lực ứng phó dịch sốt xuất huyết

Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, Sở Y tế TP HCM đã xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó khi số ca bệnh tăng cao.

Sở Y tế huy động tối đa các nguồn lực hiện có, đảm bảo phân tuyến điều trị hợp lý giữa các cơ sở y tế. Các bệnh viện cam kết mở rộng quy mô giường bệnh, chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị y tế để đáp ứng kịp thời khi dịch bùng phát. Đội ngũ y bác sĩ tham gia công tác khám chữa SXH cũng được tập huấn chuyên môn nâng cao năng lực điều trị.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt cao 2-3 ngày, kèm đau bụng, mệt nhiều, xuất huyết dưới da hoặc chảy máu niêm mạc. Tuyệt đối không tự truyền dịch hay dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.