Sức ép gia tăng lên Thủ tướng Anh
Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể công bố kế hoạch từ chức ngay trong tuần tới do sự ủng hộ dành cho ông trong nội bộ Công Đảng đang sụt giảm nghiêm trọng.
Theo The Telegraph, lời kêu gọi ông Starmer từ chức ngày càng gia tăng kể từ khi Công Đảng mất gần 1.500 ghế trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5. Áp lực tiếp tục leo thang sau khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng Greater Manchester, hôm 18-6 thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử Makerfield để trở lại quốc hội, qua đó mở đường cho việc cạnh tranh vị trí lãnh đạo Công Đảng với ông Starmer.
Ông Burnham được cho là nhận được sự ủng hộ của gần 300 nghị sĩ Công Đảng, khiến các đồng minh của chính trị gia này dự đoán sẽ diễn ra một tiến trình chuyển giao quyền lực mà không có đối thủ cạnh tranh. Đáp lại, Phủ Thủ tướng Anh khẳng định ông Starmer vẫn giữ nguyên cam kết được đưa ra hôm 19-6, theo đó sẽ chống lại mọi thách thức đối với vị trí lãnh đạo của mình. Văn phòng Thủ tướng cũng cho rằng một cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo vào thời điểm này sẽ "đẩy đất nước vào hỗn loạn". Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, một số thành viên nội các, trong đó có Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander và Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper, đã thúc giục ông Starmer công bố lộ trình rời nhiệm sở thay vì bước vào một cuộc chiến giành quyền lãnh đạo đảng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tại một sự kiện ở thủ đô London hôm 19-6. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh
Ông Keir Starmer trở thành thủ tướng sau khi dẫn dắt Công Đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Tuy nhiên, mức độ tín nhiệm dành cho ông sau đó đã sụt giảm, một phần do khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Theo đài RT, một cuộc thăm dò do Công ty YouGov công bố vào giữa tháng 6 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Starmer chỉ còn 18%. Ngoài ra, 74% người dân Anh đánh giá tiêu cực về nhiệm kỳ thủ tướng của ông.
Bên cạnh đó, theo cuộc thăm dò được YouGov công bố hôm 19-6, 44% người dân Anh cho rằng ông Burnham nên thách thức vị trí lãnh đạo Công Đảng của ông Starmer, so với 19% người có ý kiến ngược lại. Trong số cử tri Công Đảng, tỉ lệ ủng hộ và phản đối ông Burnham có bước đi trên lần lượt là 51% và 22%.