3%-6% dân số VN bị trầm cảm - lo âu

(NLĐ) – Tại hội thảo “Trầm cảm-Lo âu, mối quan tâm không chỉ của bác sĩ chuyên khoa tâm thần” do Hội Tâm thần học TPHCM và Viện Nghiên cứu Dược phẩm Servier (Pháp) tổ chức vào ngày 22-6, TS-BS Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, cho biết trầm cảm-lo âu là rối loạn nội khoa phổ biến nhất, hơn cả bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ bị trầm cảm-lo âu ở nam giới là 15%, phụ nữ 24%, trong đó 70% bệnh nhân ở độ tuổi lao động. Tại VN, theo số liệu của Viện Sức khỏe Tâm thần, tỉ lệ dân số bị trầm cảm-lo âu khoảng 3%-6%. Điều nguy hiểm là trầm cảm thường đi kèm với những bệnh mãn tính khác, nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, bệnh sẽ ngày một trầm trọng.