9 trường hợp âm tính với cúm A/H1N1

Lúc 13 giờ ngày 4-5, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) phát hiện thêm một trường hợp nghi mắc cúm A/H1N1

Ngày 4-5, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến chỉ đạo khẩn cấp công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 trên toàn quốc.


Thiếu thuốc, thiếu thiết bị


Trong khi virus H5N1 có thể bị tiêu diệt bởi hai loại thuốc kháng virus là Tamiflu và Relenza nhưng theo phản ánh, hầu hết các cơ sở y tế địa phương đều thiếu thuốc Tamiflu hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng. Không những thế, nhiều khu vực chỉ có máy thở phục vụ khám chữa bệnh hằng ngày, nếu có dịch sẽ thiếu máy. Ngay tại khu vực miền Trung, 5 tỉnh có cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường không nhưng chỉ duy nhất tại Đà Nẵng có một máy đo thân nhiệt.

img
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (bìa trái) kiểm tra phòng xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương- nơi đủ tiêu chuẩn chẩn đoán sớm cúm A/H1N1. Ảnh: A.T

Cụm khu vực miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở TP Cần Thơ cũng cho hay ngoài việc thiếu thuốc, máy thở, xe cứu thương..., địa phương cũng rất lo ngại do chưa có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, không giám sát được khách du lịch trên địa bàn. Trong khi đó, theo đại diện cụm khu vực Tây Nguyên, hiện nay tại khu vực này có 3 cửa khẩu giáp ranh biên giới với các nước Campuchia, Lào nên vấn đề lo ngại nhất là nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các vùng giáp ranh.


Tuần tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn phòng chống cúm A/H1N1 cho cán bộ ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam.

Hà Nội: Một trường hợp nhiễm cúm A/H3N2


Chiều cùng ngày, bác sĩ Hoàng Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), cho biết vừa phát hiện thêm một trường hợp nghi mắc cúm A/H1N1. Đó là một em bé 10 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đang quá cảnh tại VN trước khi sang Campuchia, được phát hiện lúc 13 giờ cùng ngày. Sau khi được cách ly, em bé này đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM để kiểm tra.


Như vậy, tính đến thời điểm này, tại TPHCM đã phát hiện, cách ly xử trí 9 trường hợp hành khách nghi ngờ mắc bệnh. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, 8 ca nghi nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện trong ngày 2 và 3-5. Theo kết quả xét nghiệm, cả 8 trường hợp này đều âm tính. Riêng một em bé VN trong số đó có kết quả dương tính với cúm A/H3.


Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Nội Bài đã phát hiện một hành khách nhập cảnh người Hàn Quốc có thân nhiệt cao vào tối 3-5. Ngày 4-5, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của hành khách này cho kết quả dương tính với cúm A/H3N2 thông thường, không phải cúm A/H1N1. Đến chiều 4-5, theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Nội Bài, chưa ghi nhận thêm hành khách nhập cảnh nào nghi ngờ mắc cúm A/H1N1 qua cửa khẩu này.

Nguy cơ lây nhiễm từ người lành mang bệnh

PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết điều đáng lo ngại là người nhiễm virus cúm A/H1N1 có bệnh cảnh khá giống với cúm thông thường và có thể không có các triệu chứng lâm sàng tiêu biểu như: sốt, ho, đau họng... Hiện tại, máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu sẽ dễ dàng bỏ qua những trường hợp không có biểu hiện sốt hoặc sốt nhẹ trong khi những người này vẫn có thể lây bệnh cho những người đã tiếp xúc trên chuyến bay, người trong cộng đồng sau khi nhập cảnh... Mối lo ngại từ “người lành mang trùng” này cũng được TS Nguyễn Trần Hiển nhấn mạnh.


Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch liên tỉnh

Theo BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, sở đã có dự thảo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh vùng (liên tỉnh) gồm 7 tỉnh, thành là : TPHCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu. BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, cũng cho hay khu cách ly dành cho bệnh nhân cúm A/H1N1 với 500 giường đã được bệnh viện hoàn thiện và sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ mắc cúm

A/H1N1. 
D.T-Ng.Th