Ăn "kẹo" codein, bé 4 tuổi phải vào cấp cứu!
(NLĐO) – Trưa nay, BS Nguyễn Minh TIến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu –Bệnh viện Nhi Đồng 1 (BVNĐ 1) cho biết bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu bé trai Đ. D. Ph. 4 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, bị ngộ độc codein. Sau 24 giờ điều trị cấp cứu, tình trạng của bé Ph. cải thiện dần, tri giác tỉnh táo và thở bình thường
Bé Ph. đã tươi tỉnh trong niềm hân hoan của mẹ
Trước đó, bé trèo lên ghế lấy vĩ thuốc Terpin Codein bọc đường để ở trên bàn, “ăn” một lúc 3 viên mà người nhà không hay biết. Khi thấy Ph. ngủ li bì, đánh thức không dậy, miệng có nhiều đàm nhớt, người nhà vội đưa bé vào BVNĐ 1 cấp cứu.
Các bác sĩ nhận bệnh ghi nhận bé Ph. lơ mơ, đồng tử co nhỏ, thở chậm; cùng với khai thác bệnh sử như nêu trên, ca trực chẩn đoán Ph. bị ngộ độc codein, liền cho bé thở oxy, rửa dạ dày loại bỏ độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hoá và chích thuốc giải độc…
Điều đáng lưu ý là khi tỉnh hẳn, Ph. nói không biết đó là thuốc ho của bà ngoại uống, tưởng là kẹo nên lấy ăn! Nhân trường hợp này, BS Tiến một lần nữa lưu ý đến quí phụ huynh để thuốc xa tầm với của trẻ nhỏ, tủ thuốc gia đình cần có khoá, và mỗi khi cho trẻ uống thuốc, phụ huynh không nên nói đó là kẹo.
Terpin Codein viên gồm Terpin hydrat 100mg và Codein 5mg. Terpin có tác dụng làm loãng đờm, giúp dễ khạc đàm ngoài. Tuy nhiên, Codein còn có tác dụng ức chế trung tâm ho ở não, có tác dụng cầm ho. Loại thuốc này có chống chỉ định dùng cho trẻ em vì gây táo bón, buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ, ngủ gật, co thắt phế quản, dị ứng da, đặc biệt ức chế hô hấp gây ngưng thở, đưa đến tử vong. |