Nhiều ánh sáng mặt trời và vitamin D có thể giúp những người bị ung thư phổi giai đoạn đầu có thể sống lâu hơn sau khi mổ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y khoa Harvard, các bệnh nhân có lượng vitamin D cao và được mổ vào những tháng nắng có khả năng sống thêm 5 năm nữa cao gấp đôi những bệnh nhân có ít vitamin D và được mổ vào mùa hè.
Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một cách gia tăng lượng vitamin D ngoài thực phẩm và các khoản bổ sung thông qua chế độ ăn uống. Nếu nghiên cứu trên được xác nhận, có nghĩa là hấp thụ vitamin D và áp dụng các chế độ dinh dưỡng tăng cường có thể tạo ra một “lợi thế sống sót”. Sự liên hệ giữa vitamin D và kết quả phẫu thuật chưa được xác định rõ nhưng các nghiên cứu khác đã chứng minh được vitamin D có thể giúp ngăn chặn một loạt bệnh ung thư nhờ khả năng ngăn chặn sự lây lan các tế bào bất thường và u bướu.