Báo động đỏ để cứu sống người đàn ông bị 5 vết đâm

(NLĐO)- Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu trong trạng thái sốc nặng, tri giác lơ mơ với 5 vết thương vùng thành ngực trái, bụng phải do dao đâm, ruột lòi ra ngoài.

Sáng 30-3, Bệnh viện Quân y 175 TP HCM cho hay vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ (Code Red) phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân V.V.T (42 tuổi, quận 12) có 5 vết thương vùng thành ngực trái, bụng phải do dao đâm, ruột lòi ra ngoài.

Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu trong trạng thái sốc nặng, tri giác lơ mơ, huyết áp tụt và kẹt. Qua thăm khám sàng lọc sơ bộ, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có 5 vết thương vùng ngực và bụng, nghi ngờ có vết thương tim. Ngay lập tức, báo động Code Red được kích hoạt.

Báo động đỏ để cứu sống người đàn ông bị 5 vết đâm - Ảnh 1.

Các bác sĩ kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm

Bệnh nhân được các bác sĩ xác định có nhiều dịch máu, máu đông khoang màng tim từ vết thương rách, thủng thành thất phải dài 3cm, tràn khí máu khoang màng phổi trái, đứt động mạch vú trong trái, 2 lỗ thủng cơ hoành (1 lỗ 2cm, 1 lỗ 3cm). Chảy máu trong ổ bụng (2000ml), đứt động mạch tụy trước, rách 8 vị trí mạc treo hỗng tràng, 14 lỗ ruột non, nhiều lỗ xuyên táo và dập nát, rách mạc nối lớn, rách cuống lách và lách.

Các bác sĩ khẩn cấp xử trí cấp cứu hồi sức và phối hợp nhiều chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê- hồi sức, Phẫu thuật tim mạch, Ngoại bụng, Hồi sức ngoại xử lý tổn thương.

Mặc dù tổn thương rất phức tạp, đặc biệt vết thương tim lớn, mất máu lớn, nhiều tổn thương kết hợp. Tuy nhiên, may mắn cho bệnh nhân là chính 2 vết thương lủng cơ hoành giúp cho máu từ khoang màng tim chảy vào ổ bụng góp phần bớt chèn ép tim cấp, giúp bệnh nhân có thể đến được viện cấp cứu kịp thời. Sau khi mổ bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức ngoại. Hiện tại sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ, sẵn sàng xuất viện.

Theo TS-BS Trần Văn Thảo, Chủ nhiệm Khoa Ngoại bụng Bệnh viện Quân y 175, hiện nay tỉ lệ vết thương tim do bạch khí được tiếp nhận và xử lý tại bệnh viện khá cao, đa phần các trường hợp nếu kịp thời đến viện đều được cứu sống. Có thể nói, nhờ có sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả của các chuyên khoa nên nhiều ca mổ đã thành công.