Bé hai mặt chào đời tại Úc

(NLĐO) - Bé gái thật ra là một cặp song sinh dính liền, có hai bộ não, hai mặt nhưng chỉ có một thân thể đã chào đời tại TP Sydney của Úc hồi tuần trước.

 

Dù chỉ có một thân thể nhưng gia đình muốn gọi bé gái là cặp song sinh

Dù chỉ có một thân thể nhưng gia đình muốn gọi bé gái là cặp song sinh

 

Tạp chí Woman’s Day cho biết cặp vợ chồng Renee Young và Simon Howie sẵn sàng chào đón em bé hai mặt như một tin vui dù họ đã biết con gái song sinh của họ bị bệnh hiếm gặp diprosopus khi siêu âm hồi bào thai được 19 tuần. Hai bé gái hiện được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Westmead ở Tây Sydney và sức khỏe tiến triển tốt.

 

Cha mẹ sẵn sàng chào đón em bé như một tin vui 

 

Cha mẹ sẵn sàng chào đón em bé như một tin vui 

Cha mẹ sẵn sàng chào đón em bé như một tin vui

 

Hai bé được cha mẹ đặt tên là Hope và Faith, được giải phẫu để chào đời hôm 8-5, sớm hơn bình thường khoảng 6 tuần. Ông Howie nói: “Dù chỉ có một thân thể nhưng chúng tôi vẫn gọi là cặp song sinh. Hai đứa là con gái chúng tôi. Chúng đã có thể tự thở và được tắm lần đầu tiên vào tối chủ nhật (11-5). Tôi yêu chúng, những chiến sĩ nhỏ người Úc”.

 

img

 

Diprosopus là trường hợp song sinh hiếm gặp, thường xảy ra biến chứng. Woman’s Day cho biết có tổng số 35 ca được ghi nhận và tất cả đều không sống sót.