Bé trai 16 tháng tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, cho biết bệnh viện vừa kịp thời cứu sống bé T.T.P (16 tháng, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) vì ăn nhầm thuốc diệt chuột. Thấy chén thức ăn có màu hồng đặt ở góc nhà trước sân bé trai này đã bỏ vào miệng nhai và nuốt.

Bé được mẹ phát hiện và đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TP. Tại bệnh viện, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận người nhà sử dụng ống thuốc diệt chuột màu hồng xuất xứ từ Trung Quốc. Thành phần gồm hoạt chất fluoroacetate, trộn với thức ăn để làm bả diệt chuột.

Bé trai 16 tháng tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột - Ảnh 1.

Thuốc diệt chuột Trung Quốc là dung dịch màu hồng trong ống nhựa, hoạt chất fluoroacetate (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Bé P. nhanh chóng được rửa dạ dày loại bỏ độc chất, uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn sót lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch, điều chỉnh điện giải. May mắn bé P đã qua tình trạng nguy hiểm, sức khỏe đã ổn định. Kết quả xét nghiệm chức năng đông máu gan thận, điện giải kiềm toan, đo điện tim đều trong giới hạn bình thường.

Bé trai 16 tháng tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột - Ảnh 2.

Bé T.T.P đã được cấp cứu kịp thời

Bác sĩ Tiến khuyến cáo các bậc cha mẹ cần thận trọng trong việc đánh bả diệt chuột khi nhà có con nhỏ dưới 3 tuổi. Vì ở lứa tuổi này trẻ thường đi quanh nhà tìm hiểu thế giới xung quanh và có thể nếm thử bất cứ thứ gì trẻ tìm được. Vì vậy phải luôn trông chừng trẻ để tránh gặp phải tai nạn nguy hiểm đến tính mạng của con trẻ.