Bé trai 2 tuổi ngạt nước do ngã xuống ao

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị cho bé B.Đ.T.Đ (2 tuổi; ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị ngạt nước do ngã xuống ao nuôi cá.

Bé Đ. được bệnh viện địa phương đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở yếu, co gồng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã chụp X-quang ngực, ghi nhận phổi bé Đ. bị tổn thương nặng.

Bé Đ. được cho thở máy, truyền thuốc vận mạch, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải, kiềm toan và cho kháng sinh phổ rộng điều trị viêm phổi hít. Hiện bé đang được điều trị hồi sức tích cực.

Bé trai 2 tuổi ngạt nước do ngã xuống ao - Ảnh 1.

Bé B.Đ.T.Đ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Tiến khuyến cáo những nhà ở vùng quê xung quanh có ao, mương, kênh rạch, người lớn cần phải để mắt đến con trẻ. Nếu lỡ xảy ra tình trạng trẻ bị ngạt nước, ngưng thở, ngưng tim thì có thể xử lý tạm thời bằng cách ấn tim vùng nửa dưới xương ức xen kẽ thổi ngạt (30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt), ngay sau đó đưa trẻ đi bệnh viện cấp cứu. Không nên áp dụng các biện pháp dân gian như xốc nước, lăn lu, ấn bụng... đều không có tác dụng gì mà còn trì hoãn quá trình cấp cứu ngưng thở ngưng tim, dẫn đến tử vong hoặc nếu cứu sống được trẻ cũng sẽ để lại di chứng ở não.