“Bệnh lạ” có thể chữa khỏi
Theo các chuyên gia y tế, phần lớn các trường hợp “bệnh lạ” tử vong là do phát hiện và nhập viện trễ, bệnh đã quá nặng, cơ thể suy kiệt
Một ngày sau khi đoàn y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn về làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi để tìm nguyên nhân gây “bệnh lạ”, người dân ở đây đã bớt hoang mang hơn.
Theo các chuyên gia y tế, hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân và men gan tăng dẫn đến chết người ở Quảng Ngãi có thể điều trị được nếu người bệnh được phát hiện và đến trung tâm y tế điều trị kịp thời.
Theo thống kê của ngành y tế địa phương, đến tối 29-4, toàn huyện Ba Tơ có 179 trường hợp mắc “bệnh lạ”, đã có 19 trường hợp tử vong. Chiều 29-4, bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, cho biết bệnh nhân Phạm Văn Nhọc sẽ được chuyển đến Bệnh viện C (Đà Nẵng) để điều trị tiếp. Trước đó, sau thời gian điều trị “bệnh lạ” ở Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa (Bình Định), bệnh nhân Nhọc tự cho là khỏi bệnh và trở về làng, nay sức khỏe đã suy kiệt.

Theo BS Tân, hầu hết các trường hợp bệnh nhân tử vong là do nhập viện trễ, bệnh đã quá nặng. Trong khi đó, người bệnh thường chỉ ăn cơm với muối nên thiếu chất, cơ thể suy nhược trầm trọng. Vì vậy, khi nhập viện, bệnh nhân chỉ được truyền dịch, không có thêm phác đồ điều trị khác. Tuy nhiên, BS Tân khẳng định: Bệnh này được chữa khỏi nếu phát hiện và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.
Theo thống kê của xã Ba Điền, có ít nhất 9 hộ ở xã “cửa đóng then cài” từ hơn một tuần qua. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp sau khi hoảng sợ rời làng nay đã trở về.
