Bệnh nhân ghép tủy đã sinh nhiều tủy mới

(NLĐ) - Ngày 25-8, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Nguyễn Thanh Liêm cho biết, sau 2 tuần được ghép tủy, hiện bệnh nhi Đặng Gia Hùng, 7 tuổi, ở Bắc Ninh đã hết sốt, lượng bạch cầu xuất hiện đạt 600 bạch cầu/lít khối (người bình thường đạt khoảng 7.000 bạch cầu/lít khối). Bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn được, sức khỏe dần tốt lên.

Theo ông Liêm, thời gian tới bệnh nhân Hùng tiếp tục được chăm sóc và điều trị theo chế độ đặc biệt trong phòng vô trùng. Dự kiến, nếu tủy sau ghép thích ứng với cơ thể, bệnh nhân có thể xuất viện sau 9 tháng nữa.