Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao

Dịch tay chân miệng cũng đang diễn biến rất phức tạp, đã có 3 ca tử vong, dù không phải thời điểm đỉnh dịch

Trong khi ngành y tế đang chú trọng tới việc phòng chống cúm A/H1N1 thì hai loại dịch bệnh nguy hiểm khác là sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng cũng đang diễn biến rất phức tạp, thậm chí số tử vong tăng, dù không phải thời điểm đỉnh dịch diễn ra.

img

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2  (TPHCM)(Ảnh chụp chiều 24-8)


Ghi nhận tại một số bệnh viện (BV) trong ngày 24-8 cho thấy số trẻ nhập viện điều trị do mắc SXH cao hơn các tháng trước đó. Bác sĩ Lê Bích Liên, Trưởng Khoa SXH BV Nhi Đồng 1, cho biết hiện khoa có hơn 70 bệnh nhi mắc SXH điều trị nội trú, trong đó có hơn 10 trường hợp bệnh cấp độ nặng như sốc độ 3, độ 4. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay, trung bình tại khoa, mỗi ngày có 70-80 bệnh nhi điều trị nội trú vì bệnh này, trong đó hơn 70% cư ngụ tại TPHCM. “Một điều đáng quan tâm là bệnh SXH xảy ra sớm hơn thời điểm đỉnh dịch bùng phát như mọi năm (vào các tháng 9, 10, 11), số bệnh nhi mắc SXH nhập viện giữa các địa phương cũng khác thường. Thông thường, 70% trẻ mắc SXH nhập viện là ở tỉnh; 30% là ngụ các quận huyện ở TP; còn nay tỉ lệ này đảo ngược lại, trong đó có 10% là bệnh nặng”- bác sĩ Liên nói.


Tại BV Nhi Đồng 2 đã có 2 bệnh nhi (ngụ quận Thủ Đức và quận Gò Vấp) tử vong do SXH nặng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận điều trị 14-15 bệnh nhi mắc SXH. Trong tháng 7, BV tiếp nhận điều trị nội trú 349 trẻ mắc SXH, riêng từ đầu tháng 8 đến nay đã có gần 300 trẻ nhập viện điều trị vì mắc bệnh này, tăng hơn nhiều so với các tháng trước đó. Bác sĩ Lê Thị Thanh Thủy, Chuyên Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 2, cho biết: “Nhiều trẻ mắc SXH vào viện đã bị biến chứng nặng như sốc nặng, xuất huyết dưới da, trụy tim mạch”.


Về bệnh tay chân miệng, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi Đồng 1, hiện còn 45 trẻ điều trị nội trú tại BV, trong đó có nhiều ca nặng, biến chứng. Vào mùa tựu trường, dịch tay chân miệng có nguy cơ lây lan trong học sinh, trẻ học mầm non. Trong khi đó, tháng 7 vừa qua, BV Nhi Đồng 2 cũng đã ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh tay chân miệng, tất cả đều ngụ tại TPHCM. Từ đầu tháng 8 đến nay, đã có 1.351 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám, trong đó BV tiếp nhận điều trị cho 184 em, 10% trong số này bị biến chứng nặng.


Hiện nay, dịch bệnh SXH và tay chân miệng ở TPHCM diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác phòng chống tại các địa phương vẫn chưa quyết liệt. Tại cuộc họp giao ban y tế các địa phương mới đây, tiến sĩ- bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã phê bình các địa phương thiếu trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh SXH và tay chân miệng. Theo ông Giang, nhiều lần Sở Y tế TP chỉ đạo y tế các quận, huyện thực hiện giải pháp cơ bản nhất (diệt lăng quăng, làm tốt công tác vệ sinh...) trong việc phòng chống nhưng khi kiểm tra thì các địa phương lại lơ là trong công tác này.