Bệnh nhân ung thư muốn chết trong thanh thản

Nhà khoa học Holly Prigerson, Giám đốc Trung tâm Dịch tễ Tâm lý thuộc Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ), đã khảo sát trên khoảng 400 bệnh nhân ung thư sắp chết, thu thập những yếu tố giúp họ ra đi thanh thản

Theo đó, bệnh nhân khảo sát có độ tuổi bình quân là 59, thường được hỏi trong khoảng thời gian bình quân 4 tháng trước khi qua đời. Sau đó, người chăm sóc (thường là vợ hoặc chồng) cũng được tham khảo ý kiến.
Kết quả cho thấy những yếu tố góp phần cho sự ra đi an lành của bệnh nhân thường được nêu, gồm: không muốn chết tại phòng cấp cứu và bệnh viện; lúc chết không kèm theo ống truyền thức ăn hoặc truyền dung dịch hóa trị liệu; thoát khỏi tâm trạng lo âu; cảm thấy được thầy thuốc điều trị tận tình; muốn được cầu nguyện, tĩnh tâm hoặc được nhà tu hành đến thăm. Bà Prigerson nói cần lưu ý đến tâm lý hoặc tâm linh cũng như tiện nghi của bệnh nhân vì họ cần an tâm trước khi nhắm mắt.

Nghiên cứu được công bố trên bản tin điện tử của tạp chí Archives of Internal Medicine, hôm 9-7.