Bệnh nhân vỡ tim: Đang theo dõi nguy cơ hoại tử

(NLĐO) - Chiều 23-2, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt-Đức) cho biết, sức khỏe bệnh nhân bị vỡ tim gần làm đôi đã tốt hơn nhiều, tình trạng huyết động học cải thiện dần, đã nhận biết được khi bác sĩ gọi hỏi tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải thở máy.

“Điều lo ngại lớn nhất là phần vỡ nát trong quả tim có nguy cơ bị hoại tử nên hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực, thuốc được điều chỉnh từng chút một để bệnh nhân có đáp ứng tốt”- PGS Ước cho biết.

img
Bệnh nhân vỡ tim đang được theo dõi tại Phòng hồi sức- Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực. Ảnh BS Trần Phương:
  
Cũng theo GS Ước, do tim vẫn còn suy nên có thể còn phải theo dõi chặt chẽ trong một tuần tới mới có thể rút máy thở. Tuy nhiên, do tình trạng tổn thương, vỡ dập tim quá nặng nề nên kể cả khi được xuất viện thì bệnh nhân cũng chỉ có thể làm được những công việc nhẹ.
 
Ngoài ra, với những tổn thương tạo thành lỗ trên quả tim có thể sau này bệnh nhân này sẽ phải trải qua các cuộc can thiệp tim mạch khác.
 
Như Báo NLĐO đã thông tin, anh N.V.H., 32 tuổi, ở huyện Nam Sách - Hải Dương, bị bất tỉnh sau tai nạn lao động (móc máy cẩu đập vào ngực) vào ngày 17-2. Sau tai nạn 2 ngày, anh được chuyển sang Bệnh viện Việt-Đức mổ cấp cứu với tình trạng tim gần như vỡ làm đôi do bị va đập quá mạnh.