Béo phì làm tổn thương bàn chân trẻ em
Qua khảo sát 200 trẻ em từ 9-12 tuổi, trong đó có 54 trẻ béo phì “nhẹ”, 15 trẻ béo phì “nặng”, 30 trẻ thừa cân, các nhà khoa học Anh nhận thấy trẻ béo phì có bàn chân trung bình dài hơn 15 mm và rộng hơn 7 mm so với bàn chân trẻ bình thường.
Ngoài vấn đề này, trẻ béo phì còn mất nhiều thời gian để tạo cân bằng khi đi bộ và đi chậm hơn so với trẻ bình thường. Theo các nhà khoa học, mỗi bàn chân gồm 26 xương, 19 cơ, nhiều dây chằng, mạch máu, thần kinh và được thiết kế để hấp thu chấn động khi đi bộ hoặc chạy. Ở trẻ béo phì, sự thừa cân khiến cho cấu trúc bàn chân biến dạng, lâu ngày sẽ dẫn đến những bệnh lý ở lưng và chân.