Bộ Y tế chỉ đạo: 6 biện pháp khẩn cấp phòng dịch H5N1gây tử vong cao
Trong ngày 16-1, cả nước có thêm 13 điểm phát dịch ở 8 xã, 7 huyện của 4 tỉnh Bạc Liêu, Long An, Bến Tre và Quảng Nam. Tính từ đầu tháng 1 đến nay, dịch đã xảy ra ở 112 xã, 58 huyện của 18 tỉnh, thành. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy là trên 230.000 con. Với ổ dịch xuất hiện ở tỉnh Quảng Nam và Ninh Thuận trong 2 ngày qua dịch đã lan ra cả 3 miền
Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công văn số 307/TB- BYT thông báo về tình hình bệnh viêm phổi do virus cúm A H5N1 và các biện pháp phòng chống dịch.
Tổ chức cách ly, điều trị kịp thời
Bộ Y tế yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp phòng chống dịch viêm đường hô hấp: 1/ Tăng cường hoạt động và phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT để chỉ đạo bao vây dập tắt dịch tại địa phương. 2/ Các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y các cấp tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, tổ chức cách ly, điều trị kịp thời không để bệnh nhân tử vong. 3/ UBND các cấp thông báo đến từng hộ gia đình việc phòng chống, phát hiện dịch cúm gia cầm để địa phương kịp thời dập tắt dịch. Tuyệt đối không giết mổ và sử dụng gia cầm nghi bị bệnh. 4/ Người bị sốt cao có liên quan đến gia cầm bị bệnh phải đến ngay cơ quan y tế điều trị kịp thời. 5/ Dùng chloramin B và các chất khử khuẩn mạnh để diệt khuẩn và tẩy uế chuồng trại thường xuyên trong từng hộ gia đình, khu vực có cúm gia cầm và các cơ sở điều trị bệnh nhân viêm phổi do virus. 6/ Tập trung ưu tiên chống dịch trong mùa đông - xuân 2005 và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo quốc gia.
VN thử nghiệm vắc-xin phòng cúm H5N1 trên khỉ, chuột nhắt trắng và gà
Trà Vinh: Thêm một bệnh nhân nghi nhiễm H5N1
(NLĐ)- Vào khoảng 12 giờ ngày 16-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, 14 tuổi, ngụ tại huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), bị sốt cao, ho, khó thở, toàn thân có dấu hiệu bị tím bầm... Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân này có những triệu chứng tương tự như bệnh viêm phổi do virus H5N1. Đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
S. Đông |
Hà Nội: Gia cầm ùa vào TP trước sự bất lực của chốt kiểm dịch
Tuy nhiên, bất chấp dịch cúm gia cầm đang lan rộng và những nỗ lực dập dịch từ trung ương, một số địa phương vẫn tỏ ra xem thường. Có mặt tại các chốt kiểm dịch ngoại vi TP như Láng - Hòa Lạc, cầu Chui, Dốc Lã, Ngọc Hồi, Hà Nội chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đìu hiu của chốt. Nhân viên thú y tại các chốt này người thì ngồi nhắn tin điện thoại, người thì về nhà nấu cơm, hoặc tranh thủ đi đâu làm việc riêng. Trong khi đó, gia cầm và trứng vẫn ùa vào TP qua các con đường tắt tránh trạm kiểm dịch và ngang nhiên qua chốt. Có mặt trên cầu Chương Dương (cửa ngõ phía Bắc) và đường Láng - Hòa Lạc (cửa ngõ phía Tây), chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đếm được không dưới 10 xe gắn máy chở gia cầm và trứng gia cầm. Chị Hoàng Hải Yến, cán bộ thú y Trạm Kiểm dịch Dốc Lã (Yên Thường, Gia Lâm), cho biết hãn hữu lắm mới có xe vận chuyển gia cầm (chủ yếu là xe máy) dừng lại để phun thuốc khử trùng, tiêu độc.
Tại chốt kiểm dịch Láng – Hòa Lạc, nhân viên thú y Nguyễn Lan Hương thừa nhận từ sáng sớm đến chiều chỉ có 5 xe máy chở gia cầm tự giác dừng lại phun thuốc, còn phần lớn là vọt qua hoặc đi tắt các đường làng.
Tư thương vẫn bán gà sống công khai
Chốt kiểm dịch bất lực với gia cầm vào TP nhưng ở các chợ tình cảnh cũng không khá hơn. Dù lệnh cấm bán gia cầm rong, gia cầm sống tại các chợ, nhưng đến thời điểm này ở hầu hết các chợ trên địa bàn (Hàng Bè, Long Biên, Ngô Sỹ Liên...) người dân vẫn dễ dàng mua được các loại gia cầm sống. Chị Nguyễn Thị Oanh, chủ một quầy bán gà tại chợ Hàng Bè, nói: “Lệnh cấm bán gà sống nhưng nếu gà mổ sẵn, người tiêu dùng không dám mua nên chúng tôi đành phải vi phạm”. Trong khi vị cán bộ thú y phụ trách chợ này đã về nhà nghỉ vào lúc 14 giờ, thì một chủ hàng tại chợ đang nhập hàng chục con gia cầm từ nơi khác chuyển về.
Tại chợ đầu mối Long Biên, nơi cung cấp gia cầm cho hầu hết các chợ và nhà hàng trên địa bàn Hà Nội, tình hình có vẻ nghiêm túc hơn với một chốt kiểm dịch được duy trì tại cổng chợ. Có điều, người vận chuyển gia cầm về đây tiêu thụ không làm việc theo lịch của thú y mà vận chuyển 24/24 giờ trong ngày theo lượng tiêu thụ của chợ.
----------------------
TPHCM: "Nội bất xuất, ngoại bất nhập" không để lây lan
Phương châm chống dịch gia cầm là “Phát hiện nhanh, xử lý gọn, hạn chế lây lan”, thực hiện “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” với các biện pháp khoanh vùng, cách ly, tiêu độc khử trùng triệt để không để dịch lây lan trên diện rộng.
Bên cạnh việc sinh hoạt, tuyên truyền và triển khai đường dây nóng giám sát tình hình chăn nuôi, các quận - huyện phải thường xuyên kiểm tra tình hình dịch tễ, xuất nhập đàn, giám sát huyết thanh học để xác định sự lưu hành virus cúm gia cầm. Lưu ý các trường hợp đàn gia cầm có tỉ lệ chết nhanh hoặc sự tiêu thụ thức ăn giảm so với bình thường. Đặc biệt chú ý các nơi có ổ dịch cũ như Củ Chi, Bình Chánh, quận 7, 9, Gò Vấp và những nơi có hố chôn gia cầm, thủy cầm đầu năm 2004.
Đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp an toàn sinh học như tạm ngưng tham quan, ngưng nhập đàn mới, không nuôi nhốt vịt trên ao hồ thông với sông, rạch. Không sử dụng sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, thực hiện tốt bảo hộ lao động cũng như xử lý phân, chất thải đúng quy định trước khi xuất ra ngoài. Khi phát hiện có triệu chứng gia cầm, có tỉ lệ chết nhanh hoặc giảm lượng tiêu thụ thức ăn cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để xử lý. Tuyệt đối không bán chạy, giết thịt để sử dụng hoặc vứt xác gia cầm ra môi trường.
Đối với các sở ngành, UBND TP chỉ đạo chi cục thú y phối hợp cùng chi cục quản lý thị trường, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 bố trí trực 24/24 giờ tại các trạm kiểm dịch động vật cố định như An Lạc, An Sương, Xuân Hiệp, Thủ Đức. Riêng Sở Y tế phải dự trữ số thuốc để điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm bệnh cúm gia cầm; tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tất cả các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm liên quan đến gia cầm. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc xử lý thiêu hủy triệt để gia cầm cũng như sản phẩm gia cầm từ các tỉnh nhập về trái phép hoặc gia cầm bệnh, chết và tiêu độc sát trùng nơi xử lý.
9 điều nên làm 1. Khi đột ngột sốt cao, ho, có thể có xuất tiết đường hô hấp, đau cơ, đau ngực, khó thở nghi mắc bệnh cúm thì phải đến khám ngay các cơ sở y tế. 2. Người nghi mắc bệnh cúm phải đeo khẩu trang, giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh răng, miệng, mũi họng, mắt và bàn tay, ăn uống nóng, đủ chất, giàu vitamin, nhất là vitamin C. 3. Phát hiện sớm và cách ly buồng riêng ngay với những người nghi mắc bệnh. Người bệnh đã được xác định bệnh cần được ở phòng riêng, không xếp chung phòng bệnh với người nghi ngờ mắc bệnh dịch. Hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân trong bệnh viện. 4. Ở địa phương có công bố dịch cúm trên người cần cho trẻ tạm nghỉ học hoặc tới nhà trẻ vì tỉ lệ mắc bệnh cúm có biểu hiện lâm sàng lên tới 50% trong các trường học, nhà trẻ. 5. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống để phòng ngừa cúm gia cầm. Ăn uống nóng, đủ chất dinh dưỡng. Hằng ngày súc họng bằng các dung dịch sát trùng như Listerin, P/S, nước muối... Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Nếu tiếp xúc phải mang, mặc phương tiện bảo vệ như khẩu trang đầy đủ, kính mắt. Rửa tay bằng xà phòng ngay sau tiếp xúc. Tập thể dục, giữ ấm cơ thể, uống vitamin C... 6. Làm vệ sinh nhà ở, nơi làm việc cần thông thoáng, sạch sẽ, đón nhiều ánh sáng, khí trời. Điều này có tác dụng phòng chống bệnh cúm và các viêm nhiễm đường hô hấp nói chung. 7. Dùng Chloramin B và các chất khử khuẩn mạnh để diệt khuẩn và tẩy uế chuồng trại thường xuyên trong từng hộ gia đình và các khu vực có dịch cúm gia cầm. 8. Hạn chế việc đi thăm các vườn bách thú, khu sinh thái chim và thủy cầm, khu trại chăn nuôi gia cầm, gia súc trong thời gian những nơi đó đang có dịch cúm gia cầm. 9. Các vắc-xin phòng cúm hiện có chỉ giúp phòng bệnh đặc hiệu (hiệu lực 30%-80%) với các chủng cúm người đang lưu hành trong khu vực mà không có tác dụng với virus cúm gà A/H5N1.Tuy nhiên, trong khi chờ vắc-xin đặc hiệu phòng cúm A/H5N1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyên các đối tượng nguy cơ cao vẫn nên dùng các chế phẩm vắc-xin hiện có để phòng ngừa sự lây nhiễm cúm. 9 điều không nên làm 1) Không được giết mổ gà ở nhà, chợ mà chỉ được giết mổ ở những nơi có kiểm soát của các cơ quan thú y. 2) Không được sử dụng các loại phân gia cầm dưới bất cứ hình thức nào mà phải đem đi tiêu hủy. 3) Không nên mua sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, mà nên mua ở những nơi có nguồn gốc chế biến (siêu thị, chợ đầu mối lớn). 4) Không ăn các món tươi sống có liên quan đến gà như tiết canh, trứng ốp-la... 5) Tuyệt đối không được ăn thịt gà, vịt chết. 6) Không chơi gà đá, nuôi gà đá, ôm gà đá vì nếu đó là gà bệnh thì dịch tiết hô hấp, phân gà sẽ lây cho người. 7) Không được giấu kín các trường hợp gia cầm chết hàng loạt mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn dịch lây lan. 8) Không được vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc. 9) Nếu tiếp xúc với gia cầm chết và có triệu chứng liên quan đến cúm thì không được điều trị ở nhà mà nên đến cơ sở y tế. T.Dương - P.Sơn (Nguồn: Ban Chỉ đạo QG Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus) |